[Audio 11-9-2019] Bộ GTVT cam kết sớm đưa đường sắt Cát Linh vào vận hành.

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ GTVT cam kết sớm đưa đường sắt Cát Linh vào vận hành; Bị đâm tử vong khi đi liên hoan; Cảnh sát bắt kẻ bán súng K56; Nghị sĩ Mỹ đề xuất cấm bán hơi cay cho Hong Kong; Mỹ sẵn sàng gặp Iran vô điều kiện.

Bản tin phát thanh ngày 11-09-2019

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Bộ GTVT cam kết sớm đưa đường sắt Cát Linh vào vận hành

Bộ GTVT vừa có Văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kì họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, cử tri đề nghị Bộ GTVT cần xem xét, cân nhắc hết sức thận trọng khi đưa vào vận hành tuyến đường sắt này để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT khẳng định Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là công trình cấp đặc biệt, có tính chất đặc thù, kỹ thuật cao, công nghệ hoàn toàn mới và là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên hoàn thành đưa vào vận hành, khai khác tại Việt Nam. Với vai trò Chủ đầu tư Dự án, Bộ GTVT nhận thức rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, quán triệt các đơn vị tham gia thực hiện Dự án và các cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT, nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát về mặt an toàn, tiến độ, chất lượng công trình nhằm đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn, sớm đưa Dự án vào vận hành khai thác.

* Bị đâm tử vong khi đi liên hoan

Tối 9-9, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng nhận được tin báo tại khu vực đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, xảy ra án mạng. Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định thời điểm trên, anh Vũ Đình Mạnh (SN 1976), tổ chức liên hoan tại nhà và mời bạn bè đến dự.

Hiện trường xảy ra vụ án

Quá trình ăn uống, giữa anh T.V.K (SN 1962, trú ở quận Lê Chân) và Nguyễn Anh Thư (SN 1980, trú ở phường An Dương, quận Lê Chân), xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Thư đã dùng dao đâm trúng cổ khiến anh K. tử vong. Sau khi gây án, Thư bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Công an đang tập trung truy bắt Nguyễn Anh Thư.

* Cảnh sát bắt kẻ bán súng K56

Công an quận Thủ Đức cho biết, vừa bắt giữa đối tượng Tuyên (39 tuổi) về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và ma tuý, ngày 10-9.

Trước đó, Tuyên lái ôtô mang theo bao đựng khẩu súng quân dụng, hai ổ tiếp đạn đến trước khu vực chùa Ưu Đàm (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức). Anh ta gọi cho người bạn, nhờ lấy xe máy chở đến khách sạn trên đường 49 gần đó để bán khẩu súng.

Tuyên cùng số tang vật bị thu giữ

Khi hai người đứng chờ khách mua trước cổng khách sạn thì bị tổ cảnh sát tuần tra ngang qua phát hiện, kiểm tra. Bạn của Tuyên phóng xe bỏ chạy, còn anh ta bị tạm giữ cùng súng đạn. Khám xét nhà Tuyên tại quận 9, cảnh sát tìm thấy gói ma tuý đá, roi điện, bình hơi cay, súng cổ...

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng và truy bắt người liên quan.

* Nghị sĩ Mỹ đề xuất cấm bán hơi cay cho Hong Kong

Ba nghị sĩ Mỹ trình dự luật lên quốc hội hôm 10-9, đề nghị dừng bán thiết bị kiểm soát bạo động cho Hong Kong. Họ cũng yêu cầu Ngoại trưởng trình báo cáo chi tiết cho quốc hội về toàn bộ vật phẩm quốc phòng và các loại đạn đã được xuất khẩu cho thành phố trong 5 năm qua.

Người dân bỏ chạy khi cảnh sát Hong Kong bắn hơi cay giải tán người biểu tình hôm 8- 9

Dự luật của nghị sĩ Mỹ được đưa ra vài tháng sau khi chính phủ Anh dừng xuất khẩu thiết bị kiểm soát đám đông sang Hong Kong.

Trong khi đó, cảnh sát Hong Kong dường như đang nhắm đến các nhà cung cấp khác. Lực lượng này hồi cuối tháng 8 xác nhận họ đang có kế hoạch mua thiết bị chống bạo động từ nhà sản xuất ở Trung Quốc đại lục. Biểu tình bùng phát ở Hong Kong từ đầu tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép Hong Kong đưa nghi phạm tới xét xử ở những khu vực tài phán thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục. Đụng độ bạo lực liên quan đến cảnh sát, người biểu tình và những người đối đầu đã khiến hàng chục người phải nhập viện.

* Mỹ sẵn sàng gặp Iran vô điều kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc họp Liên Hợp Quốc sắp tới mà không cần điều kiện đi kèm.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Washington hôm 10-9.

Đề nghị gặp mặt của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tiếp tuyên bố phá vỡ các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân 2015 (JCPOA) khi bắt đầu bơm khí uranium vào các ống ly tâm hiện đại hôm 9-9 để làm giàu uranium ở tốc độ nhanh hơn. Đây được xem là bước thứ ba của Iran nhằm tiếp tục phá vỡ các cam kết với  JCPOA, sau khi đe dọa làm giàu uranium lên mức 5% hồi tháng 7 và mới đây nhất đã tăng lên mức 20%.

Dù duy trì chiến lược gây áp lực tối đa với Iran, Tổng thống Trump gần đây đã đề nghị gặp mặt lãnh đạo nước này và tiến hành đàm phán song phương mà không cần điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột.

Mối quan hệ vốn không tốt đẹp giữa Mỹ và Iran trở nên trầm trọng hơn từ khi Tổng thống Trump đơn phương rút khỏi JCPOA năm ngoái và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran. Căng thẳng hai nước ngày càng tăng sau khi Tehran bắn rơi máy bay không người lái của Washington cùng vụ các bắt tàu dầu trên eo biển Hormuz gần đây.