[Audio 1-12-2018] Bay lắc trong quán bar tại TP.HCM, hàng chục dân chơi bị vây bắt

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bay lắc trong quán bar tại TP.HCM, hàng chục dân chơi bị vây bắt; Phá đường dây môi giới nữ sinh viên bán dâm; Cục Hàng không thu giữ hộp đen máy bay bị rơi bánh; Hàn Quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 ủng hộ một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân; Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang mới...

* Bay lắc trong quán bar tại TP.HCM, hàng chục dân chơi bị vây bắt

Rạng sáng ngày 1/12, Công an quận 7 – TP.HCM bất ngờ ập vào quán bar số 396 Lê Văn Lương (phường Tân Hưng), phát hiện gần 100 khách chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc lớn. Biết bị cảnh sát bao vây, nhiều người bỏ chạy nhưng bị vây bắt.

Ngoài lập biên bản nhiều lỗi với quán bar này, cảnh sát còn đưa gần 100 dân chơi nghi sử dụng ma tuý về trụ sở. Qua kiểm tra, gần 30 nam nữ đã dương tính với ma túy.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Dương Tấn Bảo (20 tuổi, nam nhân viên quán bar) để điều tra hành vi cung cấp ma túy cho khách.

Hàng chục dân chơi phát hiện dương tính với ma túy

* Phá đường dây môi giới nữ sinh viên bán dâm

Cơ quan CSĐT – CAT Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Định (26 tuổi) về tội Môi giới bán dâm. Theo tài liệu điều tra, Định tới nhiều trường đại học, cao đẳng ở Nghệ An làm quen với các nữ sinh rồi gạ gẫm tham gia đường dây mua bán dâm của Định.

Khi tìm được khách Định sắp xếp địa điểm "gặp gỡ" tại khách sạn. Giá mỗi lần bán dâm từ một đến năm triệu đồng, tùy thuộc nhan sắc và chiều cao của nữ sinh. Định hưởng 50% số này cùng thêm 500.000 đồng của khách.

* Cục Hàng không thu giữ hộp đen máy bay bị rơi bánh

Tổ điều tra của Cục Hàng không hôm nay đã thu hộp đen của máy bay A321 bị sự cố khi hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột. Đoàn chuyên gia của Hãng Airbus cũng có mặt tại Việt Nam vào ngày 1/12 để phối hợp điều tra, khắc phục hư hỏng của máy bay này.

Sự cố máy bay bị mất bánh trước được Cục Hàng không xác định mức độ nghiêm trọng (nhóm B), đứng sau sự cố nhóm A (tai nạn - mức cao nhất trong tiêu chuẩn sự cố hàng không của ICAO).

Hai bánh trước của máy bay Vietjet (bên trái) không còn khiến càng chà xát xuống đường băng. Ảnh: Lê Văn. 

Ngoài hai lốp bị văng, hỏng càng trước, chiếc máy bay còn bị một số dị vật bắn vào thân và động cơ nên cần phải đánh giá toàn diện trước khi sửa chữa.

* Hàn Quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 ủng hộ một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/11 kêu gọi quốc tế ủng hộ một Bán đảo Triều Tiên hòa bình, phi hạt nhân, điều mà ông nhấn mạnh là một khối xây dựng chủ chốt cho an ninh và thịnh vượng toàn cầu.

Phát biểu tại một cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ là nền tảng của hòa bình tại Đông Bắc Á và góp phần to lớn vào hòa bình và ổn định toàn cầu.

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in cũng tìm cách giải quyết trực tiếp các vấn đề mà toàn cầu đang phải đối mặt, nhấn mạnh G20 cần cùng nhau nỗ lực loại bỏ chủ nghĩa bảo hộ đang ngày càng gia tăng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một sự kiện ở Gunsan, ngày 30/10/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

* Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/11 cảnh báo, ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Phát biểu tại một cuộc họp các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới ở thủ đô của Argentina, Tổng thống Putin nói rằng kế hoạch của Washington rút khỏi Hiệp ước INF "gây ra nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang không thể kiểm soát".

Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với Iran bất chấp việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này, nhằm "tránh một loạt căng thẳng mới liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran".

Ngoài ra, ông Putin cũng hoan nghênh đối thoại của Mỹ với Triều Tiên, song cảnh báo Washington không đưa ra các tối hậu thư với Bình Nhưỡng, cho rằng điều này sẽ cản trở việc đạt được một thỏa thuận.