[Audio 11-12-2019] Cháy 12 căn nhà ở Năm Căn, một người chết

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau:  Cháy 12 căn nhà ở Năm Căn, một người chết; Đổ xăng đốt nhà nghỉ do bạn gái bị mất xe; Bắt tạm giam Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Nhi Nam Định; Hàn Quốc xác định Triều Tiên đã thử động cơ tên lửa; Đấu súng dữ dội tại Mỹ, sáu người chết.

Bản tin phát thanh ngày 11-12-2019

 * Cháy 12 căn nhà ở Năm Căn, một người chết

Vào lúc 4h50 sáng 11-12, đã xảy ra một vụ cháy lớn thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Hiện trường vụ cháy tại Năm Căn

Theo thông tin ban đầu, căn nhà này được chủ nhà cho người cháu thuê bán tạp hóa, chứa các vật dụng dễ cháy nên lửa tạo thành đám cháy lớn, lan sang những hộ hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê rạp cưới... lân cận. Nhiều người tham gia chữa cháy tại chỗ, nhưng bất thành.

Ngay sau khi xảy ra cháy, hàng chục cảnh sát cứu hỏa cùng nhiều xe chữa cháy ngay sau đó được huy động đến ứng cứu. Gần 3 giờ sau đám cháy được dập tắt, sau khi đã thiêu rụi 12 căn nhà cấp bốn, cùng toàn bộ hàng hóa và tài sản của người dân. Một bé gái 14 tuổi đã tử vong.

* Đổ xăng đốt nhà nghỉ do bạn gái bị mất xe

Ngày 10-12, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Quốc Bảo (17 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), do có liên quan đến vụ cháy tại nhà nghỉ Thanh Thanh, nằm bên quốc lộ 14 thuộc phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài sáng ngày 9-12.

Nhà nghỉ bị đối tượng dùng xăng đốt

Qua điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đã xác định đối tượng Đỗ Quốc Bảo, người trước đó nghỉ trọ tại phòng số 302 là nghi phạm gây ra vụ cháy.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo khai nhận đã thuê phòng ở nhà nghỉ ở. Đêm 8-12, bạn gái Bảo đến chơi để chiếc xe ở dưới sân. Đến khuya khi ra về bạn gái Bảo phát hiện chiếc xe bị mất.

Bực tức về việc bạn gái bị mất xe, đến sáng ngày 9-12, Bảo mượn xe máy đi mua 20 ngàn đồng xăng đổ vào xe mô tô một nửa. Số xăng còn lại Bảo mang về phòng số 302 nhà nghỉ Thanh Thanh, đổ xuống giường rồi châm lửa đốt và đóng cửa phòng bỏ đi nên đã gây ra vụ cháy.

Bắt tạm giam Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Nhi Nam Định

Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết, chiều ngày 9-12, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Huyền (sinh năm 1975, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) - Trưởng phòng điều dưỡng (Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định) - về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Lạm dụng chức quyền bà Huyền đã chỉ đạo thực hiện việc làm dư thừa thuốc và vật tư y tế trái quy định trong quá trình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, gây ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của bệnh nhân, uy tín của Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định.

Trước đó, ngày 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thế Tiến (sinh năm 1988, trú tại xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định) - Điều dưỡng trưởng Khoa Hô hấp và Đặng Thị Liên (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) điều dưỡng viên Khoa Hô hấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 2 điều dưỡng khác tại Khoa Hô hấp do có liên quan đến vụ việc này.

Hiện, Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 * Hàn Quốc xác định Triều Tiên đã thử động cơ tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 10-12 cho rằng “vụ thử quan trọng” mà Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành ở bãi phóng vệ tinh phía Tây nước này là một vụ thử động cơ tên lửa, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động quân sự như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) trong cuộc gặp tại Khu phi quân sự (DMZ) ngày 30-6 vừa qua 

Liên quan đến cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Viện nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, Hàn Quốc  ngày 10-12 cho rằng Triều Tiên có khả năng đề xuất nối lại cuộc đàm vào năm tới. Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa cảnh báo sẽ từ bỏ đối thoại với Mỹ và tìm kiếm “cách thức mới” trừ khi Washington đưa ra một đề xuất mới trước khi hết năm nay để thúc đẩy đàm phán Mỹ-Triều.

Trong một diễn biến liên quan, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ kiêm chuyên gia tình báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt, và có khả năng vươn tới lục địa Mỹ nếu Bình Nhưỡng quyết định tiến hành phóng ICBM để phản đối các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ với Mỹ.

 * Đấu súng dữ dội tại Mỹ, sáu người chết

Trong cuộc đấu súng kéo dài khoảng 1 giờ ở thành phố Jersey City thuộc bang New Jersey, Mỹ. Cảnh sát đã tiêu diệt 2 nghi phạm tại cửa hàng tạp hóa nhưng 3 dân thường cũng thiệt mạng.

Cảnh sát Mỹ tại hiện trường vụ nổ súng ở Jersey City

Trong cuộc họp báo sau vụ đấu súng, Cảnh sát trưởng Jersey City Michael Kelly xác nhận sĩ quan cảnh sát bị bắn chết được xác định là Joseph Seals, 39 tuổi, công tác tại Sở cảnh sát Jersey City và có 5 con. 3 người khác cũng bị thương trong đó có 2 cảnh sát và 1 thường dân.

Nhà chức trách thông báo vụ việc không có dấu hiệu liên quan tới khủng bố.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra.