[AUDIO 11-11-2019] Chủ nhà nghỉ ngừng kinh doanh, nhường chỗ cho người dân tránh bão

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ nhà nghỉ ngừng kinh doanh, nhường chỗ cho người dân tránh bão; Thấy bò hàng xóm đi nhầm vào vườn nhà, người đàn ông giết lấy thịt; Truy tìm đối tượng nghi nổ súng, khiến nạn nhân bị găm 8 mảnh đạn vào đùi; Tạo khoang bí mật, giấu 220 bánh heroin trong xe ô tô; Cựu đại sứ Mỹ tiết lộ 'âm mưu lật đổ' Tổng thống Trump; Bão tàn phá Ấn Độ, Bangladesh, 20 người chết.

* Chủ nhà nghỉ ngừng kinh doanh, nhường chỗ cho người dân tránh bão

Tối 10-11, ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết có 2 chủ nhà nghỉ trên địa bàn huyện đã có hành động đẹp khi sẵn sàng mở cửa đón bà con nhân dân ở những ngôi nhà không chắc chắn vào tránh trú bão.

Nhiều gia đình đã tới tránh bão tại 2 nhà nghỉ

Đã có nhiều người tới đăng ký ở nhờ và trú bão trong ngày 10-11. Hoạt động di dời, sơ tán 500 hộ dân ở khu vực nguy hiểm cũng đã được chính quyền địa phương hoàn tất trước 12h trưa 10-11.

* Thấy bò hàng xóm đi nhầm vào vườn nhà, người đàn ông giết lấy thịt

Ngày 10-11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an huyện đang tiến hành điều tra vụ việc một con bò của người dân trên địa bàn bị người khác giết, xẻ thịt.

[AUDIO 11-11-2019] Chủ nhà nghỉ ngừng kinh doanh, nhường chỗ cho người dân tránh bão ảnh 2

Đối tượng Moong Văn Nhi

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 28-10-019, Moong Văn Nhi (SN 1978, trú tại bản Na Mỳ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) phát hiện con bò của một gia đình trú ở cùng bản vào ăn cỏ trong vườn của gia đình mình nên đã dùng một đoạn cây gỗ đánh chết con bò rồi tiến hành mổ thịt ăn.

Nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc để điều tra, làm rõ. Theo định giá của cơ quan chức năng, con bò trên có giá trị khoảng 7 triệu đồng.

* Truy tìm đối tượng nghi nổ súng, khiến nạn nhân bị găm 8 mảnh đạn vào đùi

Ngày 10-11, phía Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết đang tiến hành truy tìm đối tượng nghi dùng súng bắn khiến một người bị thương tại khu vực cống Cổ Lễ, xã Nam Thanh (Nam Trực, Nam Định).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 9-11, một số người dân trong khu vực bất ngờ nghe có tiếng nổ lớn nên đã chạy ra kiểm tra và phát hiện một nam thanh niên bị thương ở đùi đang nằm trên đường. Ngay lập tức người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời người dân báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định nạn nhân là Nguyễn Hồng Đức (26 tuổi, trú huyện Trực Ninh). Do có mâu thuẫn từ trước với nam thanh niên tên Triệu Hùng Cường (32 tuổi, trú huyện Nam Trực), 2 người đã hẹn nhau ra cống Cổ Lễ để giải quyết mâu thuẫn. Cường sau đó đã nổ súng khiến anh Đức bị thương rồi bỏ trốn. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết, anh Đức bị thương do 8 mảnh đạn găm vào đùi.

* Tạo khoang bí mật, giấu 220 bánh heroin trong xe ô tô

Khoảng 12h ngày 9-11, tại bản Na Tông (Điện Biên), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Mường Nhà đã triệt phá Chuyên án 919B, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chiếc xe ô tô trở ma túy bị cảnh sát bắt giữ

Tang vật thu giữ gồm: 220 bánh heroin (khối lượng 77kg), 2 xe ô tô, 1 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Quá trình phá án, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khống chế cả 2 đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt.

* Cựu đại sứ Mỹ tiết lộ 'âm mưu lật đổ' Tổng thống Trump

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã tiết lộ trong cuốn hồi ký sắp được phát hành của mình rằng Cựu ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly từng muốn lợi dụng bà để phục vụ âm mưu lật đổ Tổng thống Trump, điều mà họ gọi là nỗ lực "cứu nước", song bà đã từ chối lời đề nghị này.

[AUDIO 11-11-2019] Chủ nhà nghỉ ngừng kinh doanh, nhường chỗ cho người dân tránh bão ảnh 4

Cựu đại sứ Mỹ Nikki Haley

Cựu đại sứ Mỹ cho biết bà ủng hộ hầu hết các quyết định về chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump, bất chấp những thành viên khác trong Nhà Trắng đã cố ngăn chặn hoặc trì hoãn chúng.

Hôm 10-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đăng trên Twitter chứng thực nội dung cuốn sách của Haley và chúc bà may mắn. Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi mọi người hãy đặt mua cuốn sách và tham dự tour giới thiệu sách của bà.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cùng Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên.

* Bão tàn phá Ấn Độ, Bangladesh, 20 người chết

Bão Bulbul với sức gió 100-120 km/h đổ bộ gần đảo Sagar thuộc bang Tây Bengal của Ấn Độ vào chiều tối 9-11, sau đó tiếp tục càn quét Bangladesh khiến12 nạn nhân thiệt mạng ở bang Tây Bengal và Odisha của Ấn Độ.

Đến ngày 10-11, theo giới chức, Bangladesh có 8 người thiệt mạng, trong đó 5 nạn nhân chết do cây đổ, bao gồm một phụ nữ 52 tuổi bị cây đổ vào nhà sau khi trở về từ nơi trú ẩn. Một ngư dân 60 tuổi thiệt mạng do không chịu sơ tán trước bão. Tổng cộng đã có ít nhất 20 người bị thương và 6.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại do trận bão này.

Tin cùng chuyên mục