[Audio 11-10-2018] Ba cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV trong lúc khống chế kẻ trộm chó

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: Kỷ luật 3 cán bộ xã; Ba cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV trong lúc khống chế kẻ trộm chó; Dùng chứng minh thư của người chết để trốn truy nã 12 năm; Bắt được nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng; Bão Michael đổ bộ vào Mỹ, đã có người chết; Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chức.

Bản tin phát thanh ngày 11-10-2018

*Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: Kỷ luật 3 cán bộ xã

Liên quan đến vụ Đình cổ Lương Xá có tuổi đời hơn 300 năm, bị "trùng tu" bằng cách phá bỏ hoàn toàn kết cấu gỗ, thay vào đó là bê tông cốt thép, ông Lê Hồng Hà - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, huyện này đã quyết định kỷ luật 3 cán bộ xã.

Đình Lương Xá bị phá bỏ hoàn toàn và xây mới lại bằng bê tông

Cụ thể, theo quyết định của huyện Ứng Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Liên Bạt và ông Nguyễn Văn Chính – Phó Chủ tịch UBND xã Liên Bạt cùng ông Phạm Hồng Quân – cán bộ văn hóa xã này đều nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên đến nay, các bên liên quan vẫn chưa thông báo phương án khắc phục đình Lương Xá.

*Ba công an bị phơi nhiễm HIV trong lúc khống chế kẻ trộm chó

Ngày 10-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều trị chống phơi nhiễm HIV cho hai công an huyện và một công an xã ở huyện Triệu Sơn.

Trước đó ngày 1-10, Nguyễn Viết Thư (40 tuổi) và Lê Hữu Hiến (33 tuổi, đều quê ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) vào xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn bắt trộm chó và bị dân làng phát hiện.

Công an huyện Triệu Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với công an xã khống chế kẻ trộm, giải tán đám đông. Trong quá trình đưa hai tên trộm đi cấp cứu, hai cán bộ công an đã bị xây xát và dính máu của tên trộm nhiễm HIV nên phải nhập viện xử lý chống phơi nhiễm.

*Dùng chứng minh thư người chết để trốn truy nã 12 năm

Trương Huy Kiên (48 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vừa bị cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt sau nhiều năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ, năm 2004 đến 2006 Kiên khi đương chức cán bộ địa chính xã Nghĩa Xuân đã làm giả hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay hàng trăm triệu đồng từ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên Kiên đã trốn khỏi địa phương trước khi bị khởi tố.

Cuối tháng 9 vừa qua, Công an Nghệ An phát hiện một người mang tên là Nguyễn Phi Hùng đang sinh sống tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái) khả nghi là Trương Huy Kiên.

Thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định người đàn ông tên Hùng chính là Trương Huy Kiên. Kiên khai sau khi trốn khỏi địa phương đã dùng chứng minh thư của anh Nguyễn Phi Hùng - một người bạn thân trú tại huyện Quỳ Hợp đã chết, dán ảnh chân dung mình nhằm qua mắt chính quyền trong nhiều năm.

*Bắt được nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng

Tối 10-10, thượng tá Nguyễn Hai Mừng, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận đã bắt được nghi phạm trong vụ trộm gần 100 lượng vàng tại tiệm vàng Phước Việt thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Nghi phạm tên Thạch Hải (24 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Ngay sau khi bị bắt, đối tượng Thạch Hải khai nhận, rạng sáng 30-9, Hải đã cắt mái tôn, đột nhập tiệm vàng Phước Việt lấy trộm vàng. Hải mang một phần vàng trộm được ra Hà Nội bán cho các tiệm vàng được 252 triệu đồng. Ngày 7-10, Hải quay về TPHCM và tiếp tục bán vàng được 92 triệu đồng. Ngày 9-10, Hải về Trà Vinh bán vàng cho các tiệm vàng ở khu vực thị trấn Cầu Kè được 271 triệu đồng. Đến 18h cùng ngày, khi Hải tiếp tục mang vàng đi bán ở các tiệm vàng ở Trà Vinh thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

*Bão Michael đổ bộ vào Mỹ, đã có người chết

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn ngôi nhà rơi vào cảnh mất điện sau khi cơn bão Michael đổ bộ vào khu vực phía tây bắc bang Florida, Mỹ vào chiều 10-10 (theo giờ địa phương) với sức gió lên tới 249km/h.

Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông sống tại Greensboro, Florida do bị cây đổ vào nhà.

Một cửa hàng ở Florida bị hư hại sau khi bão Michael quét qua

Đây là cơn bão mạnh nhất đánh vào lục địa Mỹ kể từ cơn bão Andrew hồi năm 1992. Trước đó, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ  đã đưa ra mức cảnh báo “cực kỳ nguy hiểm” cho cơn bão Michael, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp tại 35 hạt và huy động 2.500 lính Vệ binh quốc gia chuẩn bị phòng chống bão.

*Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chức

Ngày 9-10, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley bất ngờ thông báo từ chức. Dù tuyên bố luôn trung thành và ủng hộ Tổng thống, song quyết định “dứt áo ra đi” của bà đã tạo ra một cú sốc chính trị lớn đối với Tổng thống Donald Trump nói riêng, cũng như chính quyền của ông nói chung.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngay sau thông báo từ chức, tối 9-10, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu Dục, với sự có mặt của báo giới. Tại đây, Tổng thống Donald Trump khẳng định đã biết ý định từ chức của bà Haley từ cách đây 6 tháng.

Theo Tổng thống Donald Trump, quyết định từ chức của bà Haley sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay, đồng thời cho biết, danh tính người kế nhiệm sẽ được công bố trong từ 2 đến 3 tuần tới. Ông cũng khẳng định hiện có 5 ứng cử viên cho vị trí này.