[Audio 10-5-2019] Bắt nghi can cứa cổ tài xế taxi ở TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi can cứa cổ tài xế taxi ở TP.HCM; Chủ thuyền rồng bị phạt vì rải vàng mã xuống sông Hương; Vừa trộm ô tô ở bến xe khách thì bị bắt giữ; Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ tàu chở hàng lớn thứ hai của Triều Tiên; Mỹ không kích cơ sở của IS ở Somalia, tiêu diệt 13 tay súng…

* Bắt nghi can cứa cổ tài xế taxi ở TP.HCM

Ngày 10-5, Công an quận 7 (TP HCM) bắt Tạ Khắc Huy (25 tuổi, quê Hải Phòng) - nghi can cứa cổ tài xế taxi, để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Huy khai cùng bạn gái bỏ quê Hải Phòng vào Sài Gòn thuê khách sạn sống. Chỉ được vài ngày cả hai hết tiền, khó khăn nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hết tiền tiêu xài nên đối tượng đã vờ thuê xe taxi rồi tấn công tài xế, cướp tài sản

Chiều 6-5, Huy đón taxi của anh Nguyễn Thanh Tuấn (45 tuổi, quê Kiên Giang) tại đường Bờ Bao Tân Thắng (quận Tân Phú), yêu cầu chở đến công viên Lê Thị Riêng (quận 10) để đòi nợ.

Sau đó, đối tượng yêu cầu lái xe chở đi lòng vòng. Đến 21h cùng ngày, khi xe đi vào đoạn đường tối, vắng người qua lại, Huy đã rút dao khống chế lái xe yêu cầu đưa tiền. Tài xế chống trả đã bị đối tượng cứa vào cổ và đâm trúng tay dẫn đến thương tích nặng, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

* Chủ thuyền rồng bị phạt vì rải vàng mã xuống sông Hương

Ngày 9-5, Công an TP Huế cho biết đã xử phạt hành chính 3 triệu đồng với ông Trần Xưng (53 tuổi, trú tổ 18, khu vực 6, phường Kim Long, TP Huế) về hành vi "Vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định".

Ông Xưng còn bị phạt thêm 400.000 đồng do "neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu".

Chiều tối 5-5, ông Xưng cùng một người phụ nữ đã tổ chức cúng trên khu vực Bến Hề rồi thả vàng mã xuống dòng sông Hương. Nhiều người dân và du khách khi đi qua cầu đi bộ gỗ lim ở bờ Nam sông Hương đã bất bình với hành vi này. 

* Vừa trộm ô tô ở bến xe khách thì bị bắt giữ

Ngày 10-5, Công an TP Cà Mau tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Vạn (18 tuổi, sống lang thang) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó tối 8-5, Vạn đến TP Cà Mau nhưng hết tiền tiêu xài. Đối tượng vào bến xe khách Cà Mau nằm trên đường Lý Thường Kiệt tìm cách trộm tài sản.

Thấy xe ô tô 16 chỗ vẫn cắm chìa khóa, đối tượng đã lấy trộm phóng đi

Dạo quanh bến xe, phát hiện chiếc Mercedes 16 chỗ có cắm chìa khóa nhưng không có người trông coi nên Vạn đã lên xe nổ máy phòng đi.

Trích xuất camera an ninh tại bến xe, cảnh sát phát hiện ôtô sau khi ra khỏi cổng đã chạy trên Quốc lộ 1A, hướng về tỉnh Bạc Liêu, nên phối hợp tỉnh bạn đón lõng. Vạn bị bắt giữ khi chạy ôtô khỏi hiện trường khoảng 50 km.

* Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ tàu chở hàng lớn thứ hai của Triều Tiên

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngày 9-5 đã bắt giữ một tàu của Triều Tiên, mà nước này cho là đang vận chuyển than và máy móc, vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Vụ việc này cũng là lần đầu tiên Mỹ tiến hành bắt giữ một tàu của Triều Tiên.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tàu Triều Tiên bị bắt giữ là tàu Wise Honest, tàu chở hàng lớn thứ hai của nước này, có tải trọng 17.061 tấn, được đóng vào năm 1989.

Tàu Wise Honest.

Tàu này từng bị nhà chức trách Indonesia bắt giữ hồi tháng 4-2018 sau khi chất than ở Nampo, Triều Tiên và đi vào vùng biển Indonesia mà tắt bộ tiếp sóng Hệ thống nhận dạng tự động (AIS). Khi đó, tàu đăng ký treo cờ của cả Sierra Leone và Triều Tiên.

* Mỹ không kích cơ sở của IS ở Somalia, tiêu diệt 13 tay súng

Ngày 9-5, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một khu trại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Somalia và tiêu diệt 13 tay súng.

Theo thông báo từ Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ chịu trách nhiệm giám sát quân Mỹ triển khai tại châu Phi, đợt không kích trên được thực hiện với sự phối hợp của quân đội Somalia. Không có dân thường nào bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc không kích này.

Cùng ngày, lực lượng an ninh của vùng Juba phối hợp với lực lượng đặc biệt Danab của Somalia và được sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, đã tiêu diệt 18 tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab tại thị trấn Jilib, phía Nam của vùng Trung Juba.