[Audio 10-1-2019] Nghiên cứu xây dựng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghiên cứu xây dựng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; Bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép; Truy quét các ổ nhóm đánh bạc dưới nhiều hình thức; Mỹ - Trung kết thúc đàm phán thương mại; Iran phớt lờ Mỹ, tiếp tục phát triển chương trình không gian vũ trụ.

Bản tin phát thanh ngày 10-1-2019

* Nghiên cứu xây dựng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu tỉnh Sơn La hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư; báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Dự án này có chiều dài khoảng 85 km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 20.000 tỷ đồng, sử dụng quỹ đất 870 ha. Tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu khi hoàn thành đầu tư sẽ rút ngắn thời gian từ thủ đô đi huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La còn khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, phá thế độc đạo của tuyến quốc lộ 6.

[Audio 10-1-2019] Nghiên cứu xây dựng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu ảnh 1 

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ kết nối với cao tốc Hòa Lạc -  Hòa Bình đã hoàn thành.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư làm rõ hơn về sự cần thiết phải đầu tư dự án; Bộ Giao thông Vận tải báo cáo tình hình đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc so với các vùng trên cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ mức độ ảnh hưởng của việc lấy đất lúa, đất trồng rừng phòng hộ và khả năng gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do xây dựng cao tốc. Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về khả năng tham gia của các ngân hàng thương mại trong việc bố trí vốn để thực hiện dự án.

*Bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép

Ngày 9-1, CAH Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép...

Đối tượng bị bắt là Phan Duy Cường (SN 1991), trú tại tiểu khu 10, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La. Lực lượng Công an đã lập biên bản thu giữ tang vật là 1 thùng carton đựng 9 túi pháo bi có trọng lượng 4,6 kg và một số tang vật liên quan.

  [Audio 10-1-2019] Nghiên cứu xây dựng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu ảnh 2

Đối tượng Phan Duy Cường tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã mua 9 túi pháo bi với giá hơn 1 triệu đồng, của một người đàn ông không quen biết tại khu vực ngã ba Chiềng Mai, huyện Mai Sơn để mang về nhà chơi tết.

Khi đi đến khu vực thôn 6, xã Chiềng Mai thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện CAH Mai Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

*Truy quét các ổ nhóm đánh bạc dưới nhiều hình thức

Ngày 9-1, CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" dưới hình thức ghi số lô - đề thông qua tin nhắn điện thoại.

Các đối tượng gồm Nguyễn Quang Hiệp (SN 1994), Hoàng Văn Chấn (SN 1979), Nguyễn Minh Trọng (SN 1982) và Phan Văn Chinh (SN 1968), cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội.

[Audio 10-1-2019] Nghiên cứu xây dựng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu ảnh 3 

Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 21h, ngày 4-1, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng sử dụng điện thoại di động để nhắn tin đánh bạc dưới hình thức gửi số lô, đề. Tổ công tác CAQ Long Biên đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để làm rõ.

CAQ Long Biên cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Hiệp và Hoàng Văn Chấn để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; tạm giữ 2 đối tượng Phan Văn Chinh và Nguyễn Minh Trọng về hành vi "Đánh bạc".

Trước đó, ngày 28-12-2018, CAQ Long Biên đã bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “tiến lên" bằng tú lơ khơ tại một cửa hàng ở phố Đức Giang. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật hơn 13 triệu đồng và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), Trần Công Việt (SN 1980, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai), Nguyễn Thắng (SN 1973, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

CAQ Long Biên đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Nguyễn Trung Kiên, Trần Công Việt, Nguyễn Thắng về hành vi "Đánh bạc".

*Mỹ - Trung kết thúc đàm phán thương mại

Phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc ngày 9-1 đã kết thúc 3 ngày đàm phán thương mại ở Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc cho biết, chi tiết kết quả đàm phán sẽ sớm được công bố, làm dấy lên hy vọng về việc hai bên có thể tránh được cuộc chiến thương mại toàn diện có khả năng làm tổn hại nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc đã nối lại đàm phán về vấn đề thương mại trong hai ngày 7 và 8-1 nhưng bất ngờ kéo dài sang ngày 9-1, làm gia tăng triển vọng tích cực về việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được một thỏa thuận.

Đây là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12-2018 nhất trí về việc “đình chiến thương mại” 90 ngày. Các nguồn tin cho biết đàm phán có dấu hiệu tiến triển trong những vấn đề như mua hàng hóa năng lượng và nông nghiệp của Mỹ, tăng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc có thể tổ chức đối thoại cấp nội các vào cuối tháng này ở Washington (Mỹ), với đại diện hai phía là Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Nếu 2 bên không đạt thỏa thuận trước ngày 2-3, Tổng thống Trump nói ông sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong bối cảnh kinh tế nước này đang giảm tốc đáng kể.

*Iran phớt lờ Mỹ, tiếp tục phát triển chương trình không gian vũ trụ

Bất chấp những tuyên bố cảnh báo từ Mỹ, Iran vừa khẳng định nước này sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hàng không vũ trụ.

“Iran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hàng không vũ trụ. Không có luật pháp quốc tế nào ngăn cản một chương trình hòa bình như vậy”, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết vào hôm 9-1.

[Audio 10-1-2019] Nghiên cứu xây dựng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu ảnh 4 

Iran sẽ không từ bỏ chương trình không gian vũ trụ

Ông Zarif đã bác bỏ đàm phán với phía Mỹ việc từ bỏ chương trình tên lửa do chương trình này chỉ mang tính chất phòng thủ. Ông cũng phủ nhận các tên lửa của Iran có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc, các vụ phóng tên lửa không gian của Iran vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ra đời nhằm ủng hộ thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm 6 cường quốc khác. Nó quy định Iran không được thực hiện các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân bao gồm cả các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân từ hồi tháng 5-2018 và tái áp đặt các lại biện pháp trừng phạt với Iran. Theo Ngoại trưởng Zarif, Iran đã cân nhắc việc từ bỏ thỏa thuận này để đáp trả với hành động của Mỹ nhưng đây không phải là tùy chọn duy nhất.