[Audio 09-05-2019] Hà Nội làm bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thủ Lệ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội làm bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thủ Lệ; Diễn biến mới nhất vụ tài xế xe Mercedes đâm 2 phụ nữ tử vong trong hầm Kim Liên; Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq; Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, vỡ làm 3 mảnh

Bản tin phát thanh ngày 09-05-2019

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Hà Nội làm bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thủ Lệ

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty CP đầu tư HimLamBC đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ tại Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình).

Bãi xe trên mặt đất tại công viên Thủ Lệ

Theo đó, diện tích đất xây dựng bãi đỗ xe ngầm là hơn 16.000 m2. Khu vực dịch vụ phụ trợ, kết nối không gian ngầm rộng hơn 600 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng phần ngầm khoảng hơn 72.000 m2 bao gồm 5 tầng hầm và một tầng kỹ thuật.

Sau khi xây dựng xong, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội được sử dụng chung diện tích đất trên bề mặt cùng với Công ty cổ phần đầu tư Him LamBC.

Cũng theo quyết định trên, tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.800 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 350 tỉ đồng (chiếm 20%), còn lại là vốn vay (trên 1.400 tỉ đồng, tương đương 80%).

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2020. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

*  Diễn biến mới nhất vụ tài xế xe Mercedes đâm 2 phụ nữ tử vong trong hầm Kim Liên

Sáng nay 9-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Hiếu, người điều khiển xe Mercedes đâm tử vong 2 phụ nữ trong hầm chui Kim Liên, về tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, chiều 1-5, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình), về tội danh nêu trên.

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 0h10 ngày 1-5, Lê Trung Hiếu một mình lái xe ô tô Mercedes màu trắng, BKS: 30F-154.78, đến hầm chui Kim Liên thì đâm vào chiếc xe Honda Vision không đeo biển số đi cùng chiều.

Lực đâm quá mạnh khiến 2 phụ nữ đi xe máy là chị Đ.H.Y (SN 1976, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), và chị T.T.Q (SN 1976, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị thương nặng, rồi tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Lê Trung Hiếu đã phóng chạy khoảng 3km qua nhiều tuyến đường phố, rồi bị người dân cùng lực lượng CS 141 khống chế, bắt giữ. Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30-4, anh ta đã liên hoan cùng bạn bè, và uống 6 chai bia cùng một chút rượu.

*  Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7-5 đã có chuyến đi bất ngờ tới Iraq, khi ông hủy chuyến thăm Đức để bay tới Baghdad.

Trả lời báo giới, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông tới Iraq bởi có những dấu hiệu cho thấy Iran đang “leo thang hoạt động” và có thông tin tình báo về kế hoạch tấn công “cận kề”.

[Audio 09-05-2019] Hà Nội làm bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thủ Lệ ảnh 2 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ông Pompeo từ chối cho biết thêm chi tiết, nhưng truyền thông Mỹ đưa tin rằng Iran rất có khả năng đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn lên tàu ở Vịnh Persian và có thể nhắm mục tiêu vào quân Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ.

Ông Pompeo đã đề nghị Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi và Tổng thống Barham Salih đảm bảo an toàn cho người Mỹ tại Iraq và tái khẳng định rằng Mỹ sẽ hợp tác để bảo vệ Iraq.

Chuyến đi của ông Pompeo diễn ra sau khi Mỹ xúc tiến triển khai tới Trung Đông nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng máy bay ném bom B-52.

 *  Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, vỡ làm 3 mảnh

Chiếc Bombardier Dash 8 đang chở theo 29 người và 4 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn khi nó cố gắng hạ cánh trong điều kiện gió lớn ở sân bay Yangon, Myanmar.

Chiếc máy bay đã bị hư hỏng nặng với việc mất cánh và vỡ làm 3 phần. Đại sứ Bangladesh tại Myanmar, Manjurul Karim Khan Chowdhury cho biết, 17 người đã bị thương và đang được điều trị trong bệnh viện nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng.

[Audio 09-05-2019] Hà Nội làm bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thủ Lệ ảnh 3 

Vụ tai nạn hàng không đã khiến 17 người bị thương

Giám đốc của Birman Bangladesh, ông Shakil Miraj cũng đổ lỗi cho thời tiết xấu là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Hãng hàng không này có 4 chuyến bay từ thủ đô Dhaka đến Yangon mỗi tuần. Sân bay Yangon cũng đã được đóng cửa tạm thời sau vụ tai nạn này, những chuyến bay đến đây đều được điều hướng hạ cánh tại nơi khác.

Tin cùng chuyên mục