[Audio 09-04-2020] Mở cửa quán bida giữa tâm dịch, bị phạt 7,5 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mở cửa quán bida giữa tâm dịch, bị phạt 7,5 triệu đồng; Bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong bệnh viện; Tạm giữ lô đồ bảo hộ y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn có dấu hiệu làm giả; Bắc Ninh thành lập 19 chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19; EU viện trợ gần 1 tỷ USD cho Mỹ Latinh và Caribe đối phó dịch Covid-19; Tình hình sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson "đang cải thiện"…

* Mở cửa quán bida giữa tâm dịch, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ông Trần Duy, 47 tuổi, ở huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chủ quán bida Bi Bo ở thôn Đồng Tâm (xã Cù Bị) ngày 8-4 bị UBND huyện Châu Đức xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, quán bida này đang có khách chơi và không ai đeo khẩu trang

Trước đó, trưa 2-4, đoàn liên ngành của huyện này phát hiện 8 thanh niên đang chơi bida tại quán của ông Duy nên đã lập biên bản, đưa tất cả về trụ sở khai báo y tế.

* Bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Trung Hiếu (29 tuổi, trú xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Nguyễn Trung Tiến (30 tuổi, trú xã Quảng Tiên, Ba Đồn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, từ cuối tháng 3 đến nay, hai đối tượng này đã nhiều lần vào bệnh viện, trộm cắp điện thoại, ví tiền của y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

* Tạm giữ lô đồ bảo hộ y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn có dấu hiệu làm giả

Tổ công tác 304 Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) - Bộ Công thương, Cục QLTT TP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra nhà số 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, phát hiện cơ sở này đang đóng gói nhiều mặt hàng khẩu trang, quần áo phòng mổ, dung dịch sát khuẩn, hóa chất cùng nhiều thiết bị y tế chưa rõ chủng loại. Tại cơ sở này còn có một số máy móc và các loại vỏ hộp, bao bì để phục vụ việc đóng gói sản phẩm.

Toàn bộ số sản phẩm này được xác định có dấu hiệu làm giả nên lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng.

Bên trong cơ sở này có nhiều loại hàng hoá y tế bị xác định có dấu hiệu làm giả

*  Bắc Ninh thành lập 19 chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thành lập 6 chốt liên ngành cấp tỉnh và 13 chốt liên ngành cấp huyện kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ.

Đối với các chốt liên ngành cấp tỉnh, mỗi chốt bố trí tối đa 36 người, chia thành 3 ca, gồm lực lượng Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện từ ngày 09-4 đến hết ngày 15-4 (căn cứ tình hình thực tế Chủ tịch UBND tỉnh có thể quyết định kéo dài thời gian thực hiện).

* Liên hợp quốc kêu gọi đoàn kết, WHO hối thúc ngừng chính trị hóa dịch Covid-19

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 8-4 khẳng định trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" hiện nay, cả thế giới cần  đoàn kết, hợp lực đương đầu với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu mang tên Covid-19, thay vì chỉ trích lẫn nhau.

Tổng Thư ký LHQ đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phản ứng chậm chạp.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres 

Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo ngừng chính trị hóa dịch bệnh, hối thúc Mỹ và Trung Quốc phối hợp chống dịch, thay vì đổ lỗi cho nhau.

* EU viện trợ gần 1 tỷ USD cho Mỹ Latinh và Caribe đối phó dịch Covid-19

Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ dành một khoản viện trợ trị giá hơn 900 triệu euro để giúp các nước tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus SARS-Cov-2 gây ra.

Thông cáo chính thức của Ủy ban châu Âu được công bố ngày 8-4 cho biết, EU sẽ dành 918 triệu euro (tương đương 996,7 triệu USD) cho các quốc gia đối tác của mình tại Mỹ Latinh và Caribe.

* Tình hình sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson "đang cải thiện"

Theo AFP, ngày 8-4, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak thông báo, tình hình sức khỏe của Thủ tướng nước này Boris Johnson "đang cải thiện" trong bối cảnh ông được điều trị chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, song ông vẫn cần được chăm sóc tích cực.

Trước đó, người phát ngôn chính thức của Thủ tướng cho biết, ông Johnson "có đáp ứng với điều trị" và có "tinh thần tốt" sau khi trải qua đêm thứ 3 tại bệnh viện St Thomas ở thủ đô London.