[Audio 08-09-2019] Cháy trường mầm non, hơn 100 học sinh khẩn trương sơ tán

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy tại trường mầm non, hơn 100 học sinh khẩn trương sơ tán; Phát hiện gần 13 tấn pháo nguỵ trang trong container chở hành tây; Gây án mạng vì bạn gái bị trêu trọc; Vợ chủ gara ô tô bị xe cán tử vong tại xưởng; 14 người bị thương trong các vụ nổ liên tiếp tại Baghdad; Israel tỏ thái độ cứng rắn trước các vụ tấn công từ Dải Gaza...

* Cháy trường mầm non, hơn 100 học sinh khẩn trương sơ tán

Chiều 7-9, một vụ cháy đã xảy ra tại trường Mầm non phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Khi xảy ra hoả hoạn, trường có 12 cô giáo và 118 học sinh. Phát hiện đám cháy, các giáo viên đã kịp thời di chuyển tất cả học sinh đến khu vực an toàn, đồng thời thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn CAT Quảng Trị.

Thời điểm xảy cháy, hơn 100 học sinh và giáo viên khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn 

Ngay sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với người dân địa phương dập lửa, chữa cháy. 

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

* Phát hiện gần 13 tấn pháo được nguỵ trang trong container chở hành tây

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bất ngờ kiểm tra xe container biển số TP.HCM tại bãi xe Thịnh Vượng, thuộc cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ gần 13 tấn pháo, nguỵ trang cùng số hành tây trong xe. Số pháo này được đựng trong 500 thùng các tông, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo loại 36 ống hình trụ.

Lái xe Đinh Kim Hoàng, 29 tuổi, quê ở Bình Định khai nhận, được giao điều khiển xe chở hành tây từ Pò Chài (Trung Quốc) qua cửa khẩu Tân Thanh vào bãi xe Thịnh Vượng để chờ bốc thêm hàng ở Lạng Sơn, sau đó vận chuyển đi Đà Lạt. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Gây án mạng vì bạn gái bị trêu trọc

Cơ quan CSĐT - CAT Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, 25 tuổi cùng 6 đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Nghĩa cùng bạn gái đi hát karaoke với nhóm bạn tại phòng 203 quán Luxury, huyện Trảng Bom. Khi bạn gái của Nghĩa ra hành lang đứng liền bị nhóm của Lại Văn Tứ hát ở phòng bên cạnh trêu ghẹo.

Biết được chuyện, nhóm của Nghĩa liền chạy về phòng trọ lấy mã tấu, dao đứng trước quán karaoke chờ anh Tứ và các bạn trả phòng đi ra rồi dùng hung khí tấn công. Tứ bị Nghĩa đâm gục, tử vong tại chỗ.

* Vợ chủ gara ô tô bị xe cán tử vong tại xưởng

Khoảng 18h ngày 6-9, anh Phạm Quang Hoàn, SN 1981, trú tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đưa xe đầu kéo đến một gara ở tổ dân phố Phúc Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh để thay lốp.

Khi thay lốp xong, anh Hoàn lên xe để về thì vợ của chủ gara ô tô trên phát hiện còn kích gầm dưới xe nên chui xuống lấy.

Do khuất điểm mù nên anh Hoàn không thấy người phụ nữ ở dưới gầm xe, đã lùi xe ra khỏi gara và vô tình cán vào đầu người này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.

* 14 người bị thương trong các vụ nổ liên tiếp tại Baghdad

Một quan chức an ninh cấp cao của Iraq cho biết, 4 quả bom đã phát nổ tại thủ đô Baghdad của nước này trong ngày 7-9 khiến tổng cộng 14 người bị thương.

Theo nguồn tin trên, những quả bom này nhằm vào các quận sầm uất tại phía Đông, Nam, Tây và trung tâm của Baghdad.

Hiện trường của vụ nổ khiến 14 người bị thương

Hiện chưa có lực lượng nào nhận đứng sau các cuộc tấn công này.

Lực lượng an ninh Iraq đã tăng cường các biện pháp an ninh và mở cuộc điều tra về các vụ tấn công mới nói trên.

* Israel tỏ thái độ cứng rắn trước các vụ tấn công từ Dải Gaza

Ngày 7-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng, quân đội nước này sẽ phát triển mạnh mẽ, sau khi một nhóm các chiến binh thuộc phong chào hồi giáo Hamas đã điều khiển một máy bay không người lái có vũ trang từ Gaza xâm nhập vào lãnh thổ Israel.

Chiếc máy bay không người lái trên đã thả một thiết bị nổ gần hàng rào an ninh dọc theo biên giới trước khi quay trở lại Gaza. Không có binh lính Israel bị thương nhưng một phương tiện quân sự bị phá hủy.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu cho biết, Hamas phải chịu trách nhiệm đối với mọi cuộc tấn công từ Gaza và tất cả các cuộc tấn công sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ.

Tin cùng chuyên mục