[Audio 06-10-2018] Tìm thấy tượng Phật 600 tuổi bị đánh cắp trong đêm mưa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 300 học sinh nhập viện sau bữa trưa tại trường; Đột nhập trộm 100 lượng vàng, lấy luôn đầu thu camera; Đèo Khánh Lê sạt lở, tuyến Nha Trang đi Đà Lạt ùn tắc; Tìm thấy tượng Phật 600 tuổi ở Hưng Yên bị đánh cắp; Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến công du tới Triều Tiên…

* Tìm thấy tượng Phật 600 tuổi ở Hưng Yên bị đánh cắp

Chiều 4/10, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã bàn giao pho tượng Phật có niên đại vào thế kỷ 14, thời nhà Trần cho chùa cổ Pháp Vân (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm). Pho tượng cao gần một mét, nặng khoảng 100 kg đã bị nhóm trộm đột nhập chùa lấy cắp vào đêm 16/8 cùng nhiều cổ vật khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT CAH Văn Lâm đã vào cuộc và sau một thời gian ngắn phát hiện nhóm đạo chích chuyên nghiệp đột nhập di tích do Đỗ Thế Tới (54 tuổi, trú huyện Văn Lâm) cầm đầu.

Trước đó, nhóm này đã gây ra ít nhất 4 vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc và 2 vụ tại Hà Nội.

Pho tượng 600 tuổi bị đánh cắp đã được tìm thấy

* Đèo Khánh Lê sạt lở, tuyến Nha Trang đi Đà Lạt ùn tắc

Sau mưa lớn, 1.000 m3 đất đá trên đèo Khánh Lê qua Khánh Hòa đổ sập nằm chắn ngang mặt đường khiến việc đi lại rất nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, huy động máy xúc đào và dọn dẹp hiện trường trên đèo Khánh Lê, song mưa lớn làm nước chảy dồn dập khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang - Đà Lạt. Trong khi đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km, có nhiều đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu có nơi 300 m.

* Hơn 300 học sinh nhập viện sau bữa trưa tại trường

Khoảng 15h ngày 5/10, nhiều học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt bất thường. Các bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Cuối buổi chiều, số lượng trẻ vào Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình và các cơ sở y tế lân cận liên tục tăng. Theo thống kê của ngành y tế địa phương, đến tối cùng ngày có hơn 300 học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhập viện.

Cơ quan chức năng nghi vấn trẻ bị ngộ độc thực phẩm và đang lấy mẫu thức ăn, bệnh phẩm để xác minh nguyên nhân.

Hàng trăm học sinh đã nhập viện nghi do ngộ độc thức ăn tại trường học bán trú

* Đột nhập trộm 100 lượng vàng, lấy luôn đầu thu camera

Sáng sớm 3/10, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (33 tuổi) đang ngủ trong tiệm vàng cũng là nhà riêng của gia đình trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì nghe tiếng động lạ, nghi có trộm đột nhập.

Bật điện kiểm tra, họ phát hiện tủ trưng bày trang sức bị mở, khoảng 100 lượng vàng gồm nhẫn, dây chuyền, lắc... không còn. Cửa sổ bên cạnh bị cưa một song sắt, lớp cửa cuốn bên ngoài cũng bị phá.

Tiệm vàng có gắn hơn 10 camera giám sát nhưng đầu thu biến mất. Kiểm tra camera mini dự phòng thu bằng thẻ nhớ, vợ chồng chị Duyên phát hiện người đàn ông cao khoảng 1,6 m, đeo khẩu trang, đội nón rộng vành đã đột nhập vào trộm tài sản.

Hiện cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ việc.

* Các cuộc đụng độ ở Dải Gaza khiến nhiều người thương vong

Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin y tế cho biết ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng và 376 người bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra ngày 5/10 giữa những người biểu tình Palestine và binh lính Israel ở phía Đông Dải Gaza, gần biên giới với Israel.

Giới chức Dải Gaza cho biết trong số những người thiệt mạng có một trẻ em. Các binh lính Israel đã nổ súng vào người biểu tình ở phía Đông Gaza.

Khoảng 192 người bị thương đã phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 126 người bị bắn.

Người biểu tình Palestine chạy trốn làn đạn hơi cay của binh sỹ Israel trong xung đột tại khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 28/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong khi đó, lực lượng không quân Israel thông báo đã tấn công hai căn cứ của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở phía Bắc Dải Gaza nhằm đáp trả các cuộc bạo động của người Palestine gần khu vực hàng rào an ninh biên giới.

* Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến công du tới Triều Tiên

Ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên đường tới Triều Tiên. Chuyến đi thứ 4 tới Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ được thực hiện trong bối cảnh hai nước đang thảo luận về quá trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát biểu với các phóng viên đi cùng trên chuyến bay tới Triều Tiên, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng hai nước cần xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pompeo không cho biết các chi tiết trong những cuộc thảo luận sắp tới của ông tại Triều Tiên, trong đó bao gồm liệu Mỹ có chấp nhận yêu cầu của Bình Nhưỡng về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên như một biện pháp để xây dựng lòng tin giữa hai bên hay không.