Chính thức khai trương Vườn Vua resort & villas

ANTĐ - Ngày 20/9, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đã long trọng tổ chức Lễ khai trương Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua (Vườn Vua Resort & Villas) tại xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Khu vực bể bơi tại Vườn Vua được thiết kế theo phong cách độc đáo và sang trọng

Tọa lạc tại vùng đất cổ có địa hình gồm các đồi thấp và đầm sen trung tâm, Vườn Vua Resort & Villas có diện tích gần 90 hecta được thiết kế theo lối kiến trúc kết hợp Á – Âu vừa hiện đại, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt, vừa bảo tồn tối đa hệ sinh thái tự nhiên. 

Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục: 50 phòng villas nghỉ dưỡng cao cấp, khu bể bơi nước khoáng nóng thiên nhiên 4 mùa, tổ hợp khu nhà hàng, bar, quần thể khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời.

Lễ cắt băng khai trương Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Tập đoàn quản trị kiêm Tổng Giám đốc TIG khẳng định về những tiềm năng của Vườn Vua Resort & Villas, đó là lợi thế tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có hệ thống giao thông thủy, bộ ngày càng phát triển; đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, với triển vọng có thể khai thác dịch vụ du lịch quanh năm. Tuy mới hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ ngày 29/8 vừa qua, nhưng chỉ tính riêng trong ngày nghỉ lễ 2/9, Vườn Vua Resort & Villas đã đón gần 3.000 lượt khách tới mua vé tham quan, sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực, nghỉ dưỡng...

Khu villas "Phố Tây" tại Vườn Vua Resort & Villas

Với chất lượng đạt tiêu chuẩn 3 - 4 sao, Vườn Vua Resort & Villas sẽ không chỉ góp phần đón đầu xu thế phát triển về hạ tầng dịch vụ nghỉ dưỡng của địa phương mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Phúc Long cũng chia sẻ, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua có ý nghĩa đặc biệt khi do chính tập thể cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân của TIG trực tiếp tự tư vấn thiết kế, thi công xây lắp và quản lý giám sát, vận hành công trình. Dù phải vượt qua những khó khăn của nền kinh tế nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, là tâm huyết chung của cả tập thể, dự án đã được hoàn thành giai đoạn đầu và có đầy đủ tiềm lực để hoàn thành tốt giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2015 và quý I/2016, TIG sẽ mở bán theo giai đoạn hơn 300 căn nhà biệt thự nghỉ dưỡng với giá cạnh tranh từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/căn.