CHÍNH THỨC: Danh sách 20 tuyển thủ Việt Nam dự ASIAD

ANTD.VN - Khuya 7-8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách chính thức 20 tuyển thủ Olympic Việt Nam dự Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 tại Indonesia.

Đúng như tuyên bố trước đó, ngay sau khi kết thúc giải giao hữu U23 quốc tế trên sân Mỹ Đình vào tối 7-8, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách chính thức đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD.

Theo đó, 10 trong số 30 tuyển thủ của đợt tập trung này phải ở nhà. Bất ngờ nhất là thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm - người có phong độ rất tốt cả ở V-League lẫn giải tứ hùng.

Các tuyển thủ buồn bã khi không có tên trong danh sách rút gọn

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo trao tin tưởng cho hai thủ môn trẻ là Bùi Tiến Dũng (sinh 1997, người sắm vai thủ môn dự bị ở CLB Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Hoàng (sinh 1995, CLB Sài Gòn, người chưa ra sân 1 phút nào tại V-League 2018).

Hồng Duy vẫn đang chấn thương nên bị loại là điều được dự đoán trước, trong khi trường hợp của Trọng Đại lại mang đến chút nuối tiếc. Cầu thủ của Viettel được kỳ vọng sẽ thể hiện mình tại ASIAD 2018 song sự xuất hiện của đàn anh giàu kinh nghiệm Hùng Dũng buộc anh phải nhường chỗ.

Công Phượng (áo đỏ) động viên các đồng đội không được dự ASIAD

Trong danh sách 20 tuyển thủ, CLB Hà Nội góp quân nhiều nhất với 8 người gồm 2 tiền đạo (Quang Hải, Văn Quyết), 4 hậu vệ (Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung, Duy Mạnh) và 2 tiền vệ (Hùng Dũng, Đức Huy). CLB HAGL đông quân thứ hai với 4 tuyển thủ gồm Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh...

Danh sách 20 tuyển thủ Olympic Việt Nam dự ASIAD gồm 2 thủ môn, 6 hậu vệ, 5 tiền vệ và có tới 7 tiền đạo.

Danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD gồm 31 thành viên, do ông Dương Vũ Lâm - Trưởng văn phòng VFF phía Nam, làm trưởng đoàn. Giúp việc cho HLV trưởng Park Hang-seo là 5 trợ lý, 1 phiên dịch viên cùng 2 bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho toàn đội trong suốt quá trình dự đại hội.

Dự kiến ngày 11-8, đội tuyển sẽ chính thức sang Indonesia, chuẩn bị cho trận ra quân gặp Pakistan ngày 14-8, tiếp đó gặp Nepal ngày 16-8 và có ba ngày nghỉ trước khi gặp đối thủ mạnh nhất bảng D là Nhật Bản.