Chính phủ Afghanistan và Taliban nhất trí đẩy nhanh đàm phán hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại diện của Chính phủ Afghanistan và nhóm phiến quân Taliban đã nhất trí đẩy nhanh đàm phán nhằm chấm dứt 2 thập kỷ giao tranh ở nước này.
Đại diện của Chính phủ Afghanistan và Taliban tìm cách đẩy nhanh đàm phán hòa bình, vốn đã đình trệ từ lâu

Đại diện của Chính phủ Afghanistan và Taliban tìm cách đẩy nhanh đàm phán hòa bình, vốn đã đình trệ từ lâu

Cuối tuần qua tại Qatar, người đứng đầu Hội đồng Cấp cao Hòa giải Quốc gia đại diện cho Chính phủ Afghanistan, ông Abdullah Abdullah, đã gặp đại diện của Taliban là ông Mullah Abdul Ghani Baradar, thủ lĩnh thứ hai của nhóm.

Trong tuyên bố chung được đưa ra hôm 18-7-2021, ngoài việc nhất trí đẩy nhanh đàm phán hòa bình, hai bên cũng đồng ý hợp tác nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo do giao tranh vẫn tiếp diễn trên khắp Afghanistan.

Đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban liên tục bị gián đoạn kể từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng, do Chính phủ Afghanistan muốn sớm ngừng bắn trong khi Taliban muốn đất nước phải được điều hành theo luật Hồi giáo.

Chính phủ Mỹ đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Afghanistan sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra vào tháng 9-2001. Tuy nhiên, Mỹ đặt mục tiêu rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan muộn nhất là cuối tháng 8.

Trong khi đó, Taliban đang mở rộng các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của mình tại Afghanistan, và tình hình an ninh tại Afghanistan đang ngày càng xấu đi.