TP.HCM:

Chìm sà lan ở Cần Giờ, 4 người thoát chết

ANTĐ -Một sà lan và 1 tàu lớn đã xảy ra va chạm trên sông. Hậu quả chiếc sà lan bị đánh chìm, 4 người có mặt trên sà lan may mắn được cứu thoát chết.
Thông tin từ Bộ đội biên phòng TP.HCM cho biết, vào lúc 17h chiều 13-8 tại ngã ba của các nhánh sông Nhà Bè, sông Soài Rạp và sông Lòng Tàu, thuộc khu vực tiếp giáp giữa huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ, TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy làm 1 chiếc sà làm bị chìm. 4 người trên sà lan may mắn thoát chết. 
Chìm sà lan ở Cần Giờ, 4 người thoát chết ảnh 1
Sau vụ tai nạn, chiếc sà lan bắt đầu chìm dần


Theo đó, vào thời điểm trên thuyền trưởng Lê Thanh Hùng (SN 1970, ngụ TP. Cần Thơ) điều khiển chiếc sà lan mang số hiệu SG- 0010 chở hơn 500 tấn đá vôi lưu thông trên sông Soài Rạp, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đi sà lan đi qua khúc sông trên thì xảy ra va chạm mạnh với chiếc tàu có tải trọng lớn Thanh Liêm 09. 
Tai nạn làm chiếc sà lan nghiêng ngả rồi chìm dần. Trên sà lan lúc này có tất cả 4 người gồm: ông Hùng, 2 thuyền viên và 1 thợ máy, đã nhanh chân nhảy xuống sông thoát nạn.
Chìm sà lan ở Cần Giờ, 4 người thoát chết ảnh 2
Chiếc tàu đã va chạm với sà lan


Nhận được thông tin, Bộ đội biên phòng TP.HCM đã điều 2 ca nô ra hiện trường phối hợp cùng lực lượng cứu hộ thuộc công ty ứng phó sự cố tràn dầu Đại Minh đang có mặt gần đó triển khai công tác cứu nạn, 4 người đã được lực lượng cứu hộ cứu sống ngay sau đó.
Chìm sà lan ở Cần Giờ, 4 người thoát chết ảnh 3 
2 trong 4 nạn nhân kể lại vụ việc.


Được biết chiếc sà lan do ông Hùng điều khiển thuộc Công ty TNHH sản xuất Vôi - dịch vụ- thương mại Thống Nhất có trụ sở tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.