Chiêu trò mới của “cò mồi” Chùa Hương

ANTĐ - Sau nhiều lần bị bắt, các đối tương “cò mồi” không còn đeo bám khách bằng xe máy như trước mà hoạt động tinh vi, kín đáo hơn.

 

Sáng nay (26-2), trong quá trình phục kích tại khu vực ngã ba Ba La – Quốc lộ 21B, lực lượng cảnh sát đặc biệt 142 đã bắt quả tang nhóm đối tượng “cò mồi” chèo kéo khách du lịch thuê thuyền tại lễ hội Chùa Hương. Các đối tượng bị bắt đưa về Phòng Cảnh sát hình sự gồm Nguyễn Văn Thành (SN 1969), Lê Đức Hải (SN 1988) và Lê Cao Tín (SN 1969, cùng trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).

Nhóm "cò mồi" biến tấu thủ đoạn hoạt động bị đưa về cơ quan công an

Từ đầu năm đến nay, sau gần 50 lượt tổ chức phục kích, kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện, xử lý 290 đối tượng “cò mồi”, đeo bám khách tại các địa bàn công cộng. Tuy nhiên nếu như trước đây, các đối tượng “cò mồi” chủ yếu điều khiển xe máy đeo bám xe khách, xe du lịch thì sau nhiều lần bị cơ quan công an xử lý, tạm giữ phương tiện, các đối tượng đã chủ động đi xe buýt đến các ngã ba, ngã tư có lắp đèn tín hiệu giao thông.

Tại đây, khi thấy đèn đỏ, “cò mồi” sẽ gõ cửa rồi lên xe chèo kéo, thuyết phục khách du lịch đi đò. Với mỗi trường hợp lôi kéo thành công, “cò mồi” sẽ thu 85 nghìn đồng (bao gồm 50 nghìn đồng phí du lịch thắng cảnh, 5 nghìn đồng tiền bến bãi, vệ sinh và 30 nghìn đồng phí thuê đò). Còn xe có khách đăng ký sử dụng dịch vụ, sẽ được gắn một biển quảng cáo có ghi sẵn tên, địa chỉ chủ đò.

Bắt quả tang 3 đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 30 biển quản cáo

Trong số các đối tượng vừa bị bắt quả tang thì Nguyễn Văn Thành đã từng bị xử lý 2 lần về hành vi gây rối trật tự trên các phương tiên giao thông. Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, theo quy định pháp luật, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng này đi cơ sở giáo dục.