Tổng thống Nga V. Putin:

“Chiến tranh giữa Nga và Ukraine là không thể”

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 1 của Nga ngày 23-2, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là “điều không thể” và ông hy vọng việc này sẽ không bao giờ xảy ra. 

“Chiến tranh giữa Nga và Ukraine là không thể” ảnh 1Lực lượng đòi ly khai di chuyển ra ngoại ô thành phố Donetsk 
của Ukraine hôm 24-2

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện thỏa thuận Minsk đạt được hôm 12-2 giữa các nhà lãnh đạo 4 nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức đồng thời cho rằng, sẽ là vô ích nếu tổ chức thêm bất kỳ một cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên nào nữa. “Nếu thỏa thuận Minsk được thực hiện đúng, tôi chắc chắn rằng tình hình sẽ dần trở lại bình thường”, ông Putin nói. 

Tuyên bố của người đứng đầu Nhà nước Nga được đưa ra trong bối cảnh tình hình bạo lực ở miền Đông Ukraine đã giảm nhiều trong những ngày gần đây. Quân đội Ukraine ngày 23-2 tuyên bố, họ chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến ở miền Đông theo thỏa thuận đã ký khi mà lực lượng đòi ly khai liên tục nã pháo và súng cối vào các vị trí của quân Chính phủ bất chấp lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, phe ly khai ở miền Đông Ukraine cáo buộc Kiev kích động bạo lực đồng thời tuyên bố bắt đầu thực hiện rút vũ khí ở khu vực giao tranh. Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm về cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine, trong đó ông Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận Minsk hôm 12-2. 

Trong một diễn biến khác liên quan, Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga ngày 24-2 cảnh báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vòng 2 ngày nếu Kiev không trả tiền trước.