Chiến thắng vì khát vọng Việt Nam tràn ngập trong tim

ANTD.VN - Tối 11-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng các nhà tài trợ đã tiếp đón các chàng trai, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam trở về từ SEA Games 3 0.

Chiến thắng vì khát vọng Việt Nam tràn ngập trong tim ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng HLV Park Hang-seo tại buổi gặp mặt 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ tối 11-12

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng khẳng định, chính các cầu thủ đã làm rạng rỡ non sông nước Việt, lần đầu tiên sau 60 năm Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối trong môn bóng đá tại đấu trường khu vực. Lần này chúng ta đoạt 98 HCV, hàng trăm HCB và HCĐ, đứng thứ 2, thành tích rất đáng ghi nhận và tự hào. Kết quả này sẽ được tổng kết sau trận đấu, để các vận động viên sớm được khen thưởng theo các hình thức trong tuần tới khi toàn đoàn thể thao Việt Nam trở về đông đủ từ Phillipines. Việc tổng kết, khen thưởng sẽ do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị, lãnh đạo Chính phủ sẽ đến tham dự, chứng kiến. “Cần hiểu, những tấm huy chương đó là mồ hôi nước mắt của anh chị em. Ví dụ như Ánh Viên, nhận tổng cộng 6 Huy chương Vàng nhưng vẫn chảy nước mắt vì có nội dung không thể đạt kết quả như mong muốn” - Thủ tướng nói. 

Thủ tướng yêu cầu tới đây việc tiến hành trao phần thưởng cao quý cho các vận đồng viên sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn. “Điều này giải thích tại sao Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ gặp 2 đoàn bóng đá mà chưa gặp đoàn thể thao. Bởi vì ngày 13 này đội tuyển bóng đá nam lên đường đi tập huấn nước ngoài, còn đội tuyển nữ sẽ về quê gặp gỡ gia đình. Với môn thể thao vua này, sự háo hức của quần chúng rất lớn. Cho nên tôi muốn gặp cả đội bóng đá nam và nữ trong dịp này. Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng thể thao mà là chiến thắng của tinh thần yêu nước, của tinh thần Việt Nam” - Thủ tướng nhấn mạnh.

“U22 Việt Nam có sức mạnh không thể ngăn chặn, chính các HLV đã nói điều này. Đội nam đã ghi dấu lịch sử cho bóng đá nước nhà, còn đội nữ đã đá trên 100% sức lực, có nhiều nữ cầu thủ thương tích đầy mình. Vì màu cờ sắc áo, các cháu đã chiến đấu lăn xả. Khi đội nữ vô địch lần thứ 6, đội nam đoạt HCV sau 60 năm, truyền thông đã rợp hình ảnh thi đấu. Hai HLV tài năng xuất sắc, tận tâm, tận lực, nghiên cứu kỹ chiến thuật trận đấu, sử dụng người rất giỏi. Cả 2 HLV đã động viên các cầu thủ vững tin, điều này rất quan trọng, các vị đã truyền lửa cho các cầu thủ.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao ta chiến thắng, đầu tiên tôi cho là chúng ta có HLV giỏi, có khát vọng chiến thắng. Thứ hai là chúng ta có vận động viên tài hoa, có khát vọng, bản lĩnh, sức lực, trí tuệ, tràn ngập ý chí. Không chỉ có bản lĩnh, quyết tâm mà các bạn còn vì màu cờ sắc áo của đất nước. Thứ ba là có những cổ động viên yêu bóng đá, cổ vũ nhiệt tình từ sân cỏ đến các nẻo đường quê hương. Khát vọng Việt Nam đã tràn ngập trong tim các HLV, vận động viên của chúng ta. Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng của thể thao mà là chiến thắng của yêu nước, của lòng quyết tâm. Chưa bao giờ người dân xuống đường ăn mừng đông như thế” - Thủ tướng nói: 

Thủ tướng kể lại thời khắc ở Cà Mau, người dân đổ ra đường cổ vũ. Có những đoàn thiếu niên, trẻ em cầm cờ xuống đường ăn mừng, cờ và xe vẫn đi trong trật tự. Thủ tướng cũng đánh giá cao lực lượng bảo vệ trật tự an toàn hôm cả nước ăn mừng chiến thắng. “Chính phủ mong muốn đoàn thể thao đi xa hơn nữa, trước hết là giải châu Á, tham gia vòng bán kết World Cup. Đặc biệt năm 2021, chúng ta là chủ nhà SEA Games 31, các môn thể thao nói chung, đặc biệt bóng đá cần được quan tâm. Chính vì vậy, cần đào tạo, tìm nhân tài cả nam và nữ, tiếp tục nghiên cứu chính sách tốt cho HLV” - người đứng đầu Chính phủ nhắn nhủ.

Thủ tướng góp một tin vui, chiều 11-12, ông nhận được cuộc điện thoại từ Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cam kết tiếp nhận tất cả các tuyển thủ nữ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển về làm việc, công tác tại Hiệp hội. “Chúng ta nhất quyết không để các cháu sau khi cống hiến thì trở thành không có việc làm” - Thủ tướng khẳng định. Thủ tướng cũng cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển đã dày công đào tạo thế hệ cầu thủ vàng, cảm ơn HLV Park Hang Seo, HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện đã giành được 2 Huy chương Vàng. Ông cũng cảm ơn các cầu thủ đã vì màu cờ sắc áo thi đấu hết mình. Thủ tướng cũng không quên gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ cho 2 đội bóng, gia đình các cầu thủ, các câu lạc bộ. Những người ngồi đây có đóng góp rất lớn, mỗi người một vẻ, thậm chí có người không được nêu tên nhưng vẫn đóng góp rất thầm lặng.

HLV Park Hang-seo: “Tôi xin dành tặng chiến công này cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam”

Chiến thắng vì khát vọng Việt Nam tràn ngập trong tim ảnh 2

Trong không khí ấm cúng của buổi gặp gỡ các nhà vô địch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chào mừng HLV trưởng Park Hang-seo, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ U22, tuyển thủ nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm, xuất sắc giành Huy chương Vàng bóng đá nam, nữ SEA Games 30. Thủ tướng nhắc lại những đánh giá tốt đẹp của truyền thông quốc tế dành cho U22 Việt Nam, đánh giá cao tinh thần chiến đấu hết sức, lăn xả, hết mình của các nữ cầu thủ. Những hình ảnh đó đã gây xúc động mạnh với dư luận. Thủ tướng khẳng định chúng ta có những HLV giỏi, một thế hệ cầu thủ tài năng, có khát vọng chiến thắng và bản lĩnh Việt Nam. Đứng sau các đội tuyển chính là dân tộc, ý chí, khát vọng Việt Nam! Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng của thể thao, mà còn là chiến thắng của tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam!

Sau cùng, Thủ tướng căn dặn: “Thắng không kiêu bại không nản. Không được chủ quan. Chính phủ muốn bóng đá phải có tầm nhìn xa hơn, trước hết là VCK U23 châu Á”. Thủ tướng cũng cảm ơn các gia đình đã sản sinh ra những vận động viên tài hoa. Cảm ơn các CLB đã đào tạo VĐV. Chiến thắng này phải truyền cảm hứng cho các lĩnh vực khác để Việt Nam ngày càng cường thịnh.

Tại buổi lễ, thay mặt ĐT U22 và ĐT nữ Việt Nam, hai nhà cầm quân Park Hang-seo và Mai Đức Chung cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Thủ tướng và Chính phủ đối với hành trình chinh phục ngôi vô địch của hai đội tuyển tại SEA Games 30. Thành tích của đội chính là món quà đáp lại niềm tin yêu của đông đảo người dân, của người hâm mộ cả nước. “Trước trận đấu, Thủ tướng gửi thư nói Tổ quốc và nhân dân sẽ đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi phải làm gì đó đền đáp tình cảm này, đó là chiến thắng. Tôi xin được gửi vinh quang này cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Vô địch lần thứ 6 nhờ đoàn kết và quyết tâm

Chiến thắng vì khát vọng Việt Nam tràn ngập trong tim ảnh 3

Bằng sự đoàn kết, ý chí quyết tâm, cầu thủ nữ đã thi đấu quả cảm, ngoan cường từng trận một. Với bản lĩnh người phụ nữ Việt Nam, dù có thể hình bé nhất trong các đội nhưng, toàn đội bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm, quả cảm để bảo vệ thành công ngôi vô địch, lần thứ 6 đứng lên bục vinh quang nhận Huy chương Vàng, góp phần vào thành tích đứng thứ 2 của toàn đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Qua đây tôi bày tỏ cảm ơn Chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan đài báo, cổ động viên đã đồng lòng. Chúc nền thể thao đất nước ngày càng đạt nhiều thành tích và phát triển.

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung

Tinh thần Việt Nam thôi thúc đội tuyển

Chiến thắng vì khát vọng Việt Nam tràn ngập trong tim ảnh 4

Đội tuyển chúng tôi đã trải qua 1 giải đấu khó khăn, phải thi đấu 7 trận trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi được sự động viên, hỗ trợ sát cánh của các thầy, của các cấp lãnh đạo và toàn thể người hâm mộ. Có chiến thuật hợp lý trong mỗi trận đấu nên dù có trận đội tuyển nhận bàn thua trước, nhưng tinh thần Việt Nam vẫn luôn thôi thúc cả đội chiến đấu đến phút cuối cùng. Huy chương vàng này chúng tôi xin dành tặng toàn thể người hâm mộ.

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (Đại diện đội bóng đá nam U22 Việt Nam)