Chiến sỹ Cảnh sát biển hy sinh khi bắt giữ tàu chở dầu lậu

ANTĐ - Trong lúc kiểm tra, bắt giữ tàu chở dầu FO không rõ nguồn gốc, một chiến sỹ Cảnh sát biển đã anh dũng hy sinh.

Chiến sỹ Cảnh sát biển vừa anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên biển là Thượng úy Phạm Văn Huy – nhân viên Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc Phòng).

Thượng úy Phạm Văn Huy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 20-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được thông tin về một tàu có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép dầu đang di chuyển từ khu vực đảo Hòn Dấu về Hải Phòng. Dự kiến, tàu này sẽ đi qua khu vực biển Hoàng Châu (Cát Hải, Hải Phòng) vào đêm 20, rạng ngày 21-6.

Ngay sau đó, Phòng Trinh sát - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã huy động lực lượng tổ chức đón lõng tàu vi phạm. Đến 23 giờ 45 ngày 20-6, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện, tiến hành tiếp cận phương tiện để kiểm tra hành chính phương tiện này.

Xác định, tàu vận chuyển dầu lậu là phương tiện chở dầu, vỏ sắt không rõ số hiệu, bên trên có hai thuyền viên, đồng chí Phạm Văn Huy và một cán bộ tổ trinh sát đã sang yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện.

Chiếc tàu chở dầu lậu được đưa về cảng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

 

Tuy nhiên, đúng lúc này trời nổi giông kèm theo sóng lớn khiến tàu chở hàng nặng nhanh chóng bị chìm. Là người ở lại sau cùng để đôn đốc thuyền viên rời phương tiện, Thượng úy Phạm Văn Huy đã bị sóng lớn nhấn chìm. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng và các phương tiện đang hoạt động xung quanh khu vực đề nghị phối hợp để tổ chức tìm kiếm.

Sáng 22-6, người dân đã vớt được thi thể đồng chí Phạm Văn Huy tại khu vực đầm Nhà Mạc thuộc xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Còn 2 nghi phạm trên tàu chở dầu lậu đã bơi được vào bờ. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trục vớt, lai dắt tàu chở dầu về cảng Hải đội 101 của đơn vị để điều tra xử lý.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 2 người đàn ông trên tàu chở dầu không rõ nguồn gốc là Nguyễn Tài Tân (SN 1969) và Đào Ngọc Tùng (SN 1983, cùng đăng ký thường trú tại Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng).

Lực lượng Cảnh sát biển làm việc với 2 người trên tàu chở dầu lậu

Những người này khai nhận hôm xảy ra vụ việc đang vận chuyển 13.000 lít dầu FO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp bằng phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện người điểu khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bộ Quốc Phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Phạm Văn Huy. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đề nghị Bộ Quốc phòng nâng bậc lương và phong quân hàm Đại úy cho đồng chí Phạm Văn Huy.