Chiến sự Nga-Ukraine: Nga tái hiện hành lang nhân đạo như ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến sự Nga-Ukraine ở phía nam có những diễn biến mới khi Nga mở hành lang nhân đạo cho dân thường Ukraine thoát ra, tương tự những điều Moscow đã làm trước khi mở các chiến dịch quân sự lớn ở Syria.

Theo tin của Bộ Quốc phòng (MOD) Liên bang Nga, từ 10h00 giờ Moscow (tức 14h00 giờ Việt Nam), phía Nga tuyên bố chế độ im lặng (tạm thời ngừng bắn) ở Ukraine và mở hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi thành phố Mariupol và Volnovakha ở tỉnh Donetsk, đông nam Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã được thỏa thuận này với phía Ukraine và hiện đang phối hợp với Trung tâm Sự cố và Ứng cứu khẩn cấp (MChs) để thiết lập các trung tâm tiếp nhận người tị nạn bên ngoài Mariupol để giúp đỡ, cứu trợ người dân nước này có mong muốn thoát ra ngoài vòng vây.

Kể từ hôm 23/2/2022, khi Nga tuyên bố mở “Chiến dịch Quân sự” ở Ukraine nằm phá hủy tiềm lực quân sự của nước này (dùng để chống Nga) và ngăn chặn chính quyền Kiev đi theo con đường “phát xít hóa”, thành phố cảng Mariupol ở phía nam Ukraine đang ở trong bối cảnh giao tranh khốc liệt, bị mắc kẹt, mất điện và mất nước.

Chiến sự Nga-Ukraine ở khu vực phía nam đang nóng lên ở khu vực thành phố Mariupol
Chiến sự Nga-Ukraine ở khu vực phía nam đang nóng lên ở khu vực thành phố Mariupol

Tuy nhiên, Nga vẫn đang dè dặt trong việc sử dụng vũ khí hạng nặng ở thành phố này vì lo ngại gây nguy hiểm cho khoảng hơn 400.000 dân thường đang sống trong thành phố này.

Giới chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng chính quyền Kiev đang cố thủ trong thành phố này như Tiểu đoàn Aidar, trung đoàn Azov…, đang sử dụng dân thường làm “Lá chắn sống” để đối phó với quân Nga nên mới giữ được thành phố cho đến giờ phút này.

Do đó, Nga đã tuyên bố mở “Hành lang Nhân đạo” ở Mariupol để hy vọng dân chúng có thể thoát ra khỏi thành phố để rảnh tay tấn công vào thành phố. Đây là động thái thường gặp của Nga ở Syria, trước khi tấn công một thành phố hoặc cứ điểm lớn nào đó.

Chiến sự Nga-Ukraine ở khu vực phía nam đang tạm ngừng ở khu vực thành phố Mariupol (Ảnh: Nga đang thiết lập các trung tâm tiếp nhận người tị nạn bên ngoài Mariupol)
Chiến sự Nga-Ukraine ở khu vực phía nam đang tạm ngừng ở khu vực thành phố Mariupol (Ảnh: Nga đang thiết lập các trung tâm tiếp nhận người tị nạn bên ngoài Mariupol)

Mariupol là thành phố lớn thứ 2 của tỉnh Donetsk và cũng là thành phố cảng nằm bên bờ biển Azov, cách biên giới Nga 55km, có lợi thế rất lớn về sản xuất công nghiệp và xuất khẩu bằng đường cảng biển.

Đây trước đây có tới gần 60 tổ hợp công nghiệp, chủ yếu là công nghiệp nặng như sắt thép và các nhà máy hóa chất, trong đó sắt thép chiếm một trong những vị trí hàng đầu xuất sang Châu Âu suốt thế kỷ XX. Trước năm 2014, cái thành phố nhỏ bé này đứng vị trí thứ 3 trong việc đóng góp ngân sách quốc gia, chỉ sau Kiev và Zaporizhia.

Cho đến nay, đây vẫn là thành phố lớn nhất trong vùng chiến sự còn nằm trong tay quân chính phủ Ukraine, trong khi các thành phố lớn ven biển khác như Kherson và Berdyansk đã nằm trong tay quân Nga.

Nếu chiếm được thành phố này, Nga sẽ tạo ra một hành lang đường bộ kéo dài từ biên giới Nga-Ukraine đến bán đảo Crimea và kiểm soát được một hải cảng lớn bên bờ biển Azov. Do đó, việc Nga mở cuộc tổng tấn công vào Mariupol chỉ là vấn đề thời gian.