Chiến sự Nga-Ukraine: Kiev thiệt hại nặng nề, chấp nhận đàm phán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến sự Nga-Ukraine đang nghiêng về phía có lợi cho Nga khi Kiev chịu thiệt hại nặng nề và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Nga tuyên bố thiệt hại của Ukraine

Ngày 27/2, Nga đã công bố những số liệu thiệt hại mới nhất của Ukraine. Thiếu tướng Igor Konashenkov đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, cho đến thời điểm chiều ngày 27/2, lực lượng vũ trang Nga đã vô hiệu hoá 975 chủ thể cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Trong số đó có 23 sở chỉ huy và trung tâm đầu mối liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine, 14 sân bay quân sự, 3 trạm radar, 48 giàn radar, 31 tổ hợp tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa.

Quân Nga cũng đã bắn hạ 8 máy bay chiến đấu và 7 trực thăng, 11 máy bay không người lái, 2 tên lửa chiến thuật "Tochka-U".

Ngoài ra, ông Konashenkov cho biết, lực lượng mặt đất Nga đã phá huỷ 223 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 28 máy bay (trên mặt đất), 39 hệ thống phóng tên lửa phản lực, 86 pháo dã chiến và súng phóng lựu, 143 thiết bị quân sự chuyên dụng đặc biệt.

Tại khu vực Kharkov, trung đoàn tên lửa phòng không 302 của quân đội Ukraine có trang bị hệ thống Buk M-1 đã tự nguyện hạ vũ khí, tổng số binh sĩ ra hàng là 471 người.

Về các mục tiêu trọng điểm, quân Nga đã chiếm được hàng loạt cứ điểm ngoại vi thủ đô Kiev và đang tấn công vào nội đô; kiểm soát hoàn toàn thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraine, thành phố Kherson (tỉnh Kherson) ở phía bắc bán đảo Crimea; đánh chiếm hai thành phố quan trọng là Kharkov ở phía đông và Nova Kakhovka thuộc tỉnh Kherson;

Bên cạnh đó, quân Nga đang tấn công mạnh vào thủ đô Kiev, thành phố Mariupol (Donetsk) và thành phố Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv).

Với những chiến quả trên, nếu so với mụ tiêu ban đầu đã đề ra là tiêu diệt tiềm lực quân sự của Ukraine, ngăn chặn nước này đi theo con đường “phát xít hóa” thì có lẽ Moscow đã đạt được mục đích của mình và có thể sẽ ngừng tấn công.

Ukraine chấp nhận đàm phán

Theo tin mới nhất, cuộc chiến Nga và Ukraine có thể sẽ không tiếp diễn vào ngày 28/2 nếu hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc hội đàm diễn ra vào tối ngày 27 (có thể kéo dài sang ngày 28/2).

Theo ông Vladimir Medinsky, Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga cho biết, chính quyền Kiev đã đồng ý tiến hành đàm phán với Moscow tại khu vực Gomel (Belarus) giáp biên gới với Ukraine, Phái đoàn Nga đã hiện diện sẵn ở đó để chờ Ukraine.

Ông lưu ý rằng các đại diện của Nga đã sẵn sàng tiến hành đàm phán vào bất cứ lúc nào, bởi mỗi giờ với Nga đều rất đáng quý vì biết bao sinh mạng người sẽ được cứu.

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, việc Ukraine chấp nhận đàm phán tại Belarus diễn ra sau cuộc nói chuyện điện thoại giữa Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky.

Sau đó, Tổng thống Lukashenko đã hướng tới phía Nga, đề nghị Tổng thống Putin không triệu hồi phái đoàn Nga trong tương quan đã nhận được tín hiệu từ phía Ukraine, đồng ý với địa điểm đàm phán ở khu vực Gomel của Belarus.

Ông Putin cho biết, chính quyền Moscow và phái đoàn Nga đang có mặt tại Belarus đều hoàn toàn sẵn sàng đàm phán và chờ người Ukraine.

Được biết, phái đoàn Nga đã đến Gomel sáng nay. Ngoài ông Vladimir Medinsky, đoàn gồm có các Thứ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov và ông Leonid Slutsky – người đứng đầu Ủy ban Quốc tế của Duma Quốc gia.

Như lời giải thích của ông Dmitry Peskov đại diện Điện Kremlin, chính phía Ukraine đã chọn Gomel làm nơi đàm phán.

Tuy nhiên, sau khi phái đoàn Nga đã tới đó, Tổng thống Vladimir Zelensky lại tuyên bố rằng phái đoàn Ukraine muốn tiến hành cuộc gặp ở Kiev đã đề nghị đổi địa điểm đàm phán tới thủ đô của một số nước khác như: Warsaw (Ba Lan), Bratislava (Slovakia), Budapest (Hungary), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Baku (Azerbaijan) hoặc Vienna (Áo), còn Belarus không phù hợp.

Nga đã đưa ra thời hạn hạn chót vào 15h chiều 27/2 (theo giờ địa phương) để Ukraine quyết định có tham gia đàm phán tại thành phố Gomel, Belarus hay không. Và sau cuộc gọi giữa ông Lukashenko và ông Zelensky, chính quyền Kiev đã quyết định tới Gomel đàm phán với Moscow.

Tuy nhiên, có tin giờ chót là Ukraine lựa chọn địa điểm đàm phán mới nằm gần biên giới giữa Ukraine với Belarus.