Chiến sĩ cảnh sát 113 bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, thượng úy Ngô Đình Hưởng - Đội CSTT 113, Phòng QLHC về TTXH Công an tỉnh đã dần bình phục và được chuyển về điều trị tại nhà.

Thượng úy Hưởng đang điều trị tại nhà

Vào khoảng 20h30, ngày 10-9-2011, khi tuần tra kiểm soát tại ngã ba đường Hùng Vương và Chu Văn An (TP Quảng Ngãi) phát hiện nam thanh niên điều xe máy biển số 76U1 - 2028, không đội mũ bảo hiểm, anh Hưởng phát tín hiệu tạm dừng xe để kiểm tra thì đối tượng bỏ chạy. Anh cùng tổ công tác bám theo gần 300 mét thì bị đối tượng đạp ngã xe, anh Hưởng bị bất tỉnh.

Nhận được tin báo, đơn vị đã cử thêm lực lượng đến hỗ trợ bắt đối tượng và đưa anh Hưởng đi cấp cứu. Anh bị gãy xương đòn vai và bị vỡ 3 xương liền kề.

Đối tượng vi phạm Luật giao thông đường bộ và chống người thi hành công vụ sau đó được làm rõ là Lương Minh Hiệp (SN 1992), phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi).

Vụ việc đang được CATP Quảng Ngãi điều tra làm rõ.