Chiến hạm Nga - Mỹ lại áp sát, khiêu khích nhau ở Địa Trung Hải

ANTĐ -Truyền thông Mỹ vừa đưa tin, vào hôm 30-6 vừa qia, tàu hộ tống Yaroslav Mudry của Nga đã áp sát tàu tuần dương San Jacinto của hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải. 

“Hành động của tàu Yarolav Murdry là hoàn toàn bất thường. Nó đã thực hiện các động tác mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên biển ở gần khu vực hoạt động của tàu tuần dương Mỹ”, Defense News trích dẫn một thông cáo từ hải quân Mỹ.

Tàu chiến Nga và Mỹ liên tiếp có xích mích khi cùng hoạt động ở Địa Trung Hải

Khi thực hiện việc áp sát, trên boong tàu Nga xuất hiện khoảng 10 thủy thủ cùng một số loại vũ khí, tuy nhiên, không có người nào đứng điều khiển các thiết bị quân sự này.

Ngoài ra, tàu Yaroslav Mudry cũng phát cảnh báo “không được vượt qua mũi tàu của chúng tôi”, điều mà phía Mỹ cho là không phù hợp với tinh thần thỏa thuận giải quyết những sự cố trên biển. Đây là thỏa mà Moscow và Washington cùng tham gia trong nhiều năm qua.

Vụ việc này diễn ra 2 tuần sau khi một sự việc tương tự cũng đã xảy ra ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, lúc đó, tàu USS Gravely của Mỹ đã áp sát tàu hộ tống Yaroslav Mudry của Nga, thậm chí có lúc tàu Mỹ đã chặn đầu tàu Nga ở khoảng cách chỉ khoảng 60m.

Nga đã cáo buộc hành động trên là vô cùng thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm nhưng phía Mỹ giải thích rằng, tàu USS Gravely làm việc này nhằm ngăn chặn tàu Nga thực hiện các hoạt động do thám gần tàu sân bay USS Harry Truman của hải quân Mỹ.

Mỹ hiện đang duy trì nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight Eisenhower ở Địa Trung Hải để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố, trong khi đó, Nga cũng đang triển khai tới đây 10 đến 15 tàu chiến.