Chiến hạm Mỹ uy lực cỡ nào mà khiến Hy Lạp phải chi ra gần 7 tỷ USD để mua?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Việc Hy Lạp quyết định mua chiến hạm Mỹ dù trước đó họ đã ký hợp đồng mua tàu chiến Pháp đang đặt ra câu hỏi rằng, liệu sản phẩm của Mỹ có thực sự uy lực để khiến Athens xuống tiền để mua?

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo phê duyệt hợp đồng tiềm năng để bán 4 tàu chiến mặt nước đa năng (MMSC) cho Hy Lạp với mức giá ước tính 6,9 tỷ USD, cùng thỏa thuận tiềm năng trị giá 2,5 tỷ USD để hiện đại hóa các tàu hộ vệ trong biên chế hải quân Hy Lạp hiện nay. Được biết chiến hạm Mỹ bán cho Hy lạp sẽ được thiết kế dựa trên lớp chiến hạm ven bờ lớp Freedom.

Thông báo không đồng nghĩa với hợp đồng đã được ký hoặc hai bên đã hoàn tất đàm phán điều khoản thỏa thuận. Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày kể từ khi nhận thông báo để quyết định có chặn thương vụ hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ quốc hội, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký duyệt.

Hợp đồng 6,9 tỷ USD bao gồm đóng mới 4 tàu hộ vệ MMSC, mỗi tàu sẽ được trang bị hệ thống quản lý chiến đấu COMBATSS-21 dựa trên lá chắn Aegis, 200 tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Block 2, 32 tên lửa chống ngầm VL-ASROC, 32 ngư lôi đa năng Mark 54, cùng linh kiện đi kèm và hỗ trợ kỹ thuật.

Chiến hạm Mỹ thuộc lớp Freedom sẽ được thiết kế với một số thay đổi dành cho Hy Lạp

Chiến hạm Mỹ thuộc lớp Freedom sẽ được thiết kế với một số thay đổi dành cho Hy Lạp

Chiến hạm lớp Freedom thuộc loại tàu tác chiến ven bờ (LCS) được thiết kế để đáp ứng khẩn cấp các nhiệm vụ hoạt động ở vùng nước nông, chống lại mối đe dọa trên biển như tàu ngầm chạy động cơ diesel và các vụ khủng bố dùng xuồng cao tốc. Đây cũng là lớp tàu chiến có khả năng tàng hình.

Tàu chiến đấu ven bờ được thiết kế với các đặc điểm: Nhỏ, nhanh, linh hoạt, đa nhiệm; Các module có thể thay thế; Có khả năng tàng hình; Liên kết với hệ thống quản lý tác chiến thống nhất. Điểm độc đáo của các tàu chiến ven bờ đã triển khai là không gian trống trên tàu hiện vẫn chiếm tới 40% diện tích, khi cần thiết sẽ nhanh chóng được bổ sung các module vũ khí phù hợp cho nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, chống hạm hoặc phòng không.

Tàu LCS lớp Freedom được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại bao gồm: radar tìm kiếm mục tiêu TRS-3D được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động ở ven bờ, hệ thống dữ liệu chiến đấu COMBATSS-21, hệ thống chiến tranh điện tử Argon ST WBR-2000 và hệ thống mồi bẫy hồng ngoại Terma A/S SKWS.