Chiến hạm lớn nhất nước Úc “LHD-01 Canberra” gia nhập Hải quân

ANTĐ - Ngày 2-12, hãng China News đưa tin, chiếc tàu đổ bộ tấn công lớn nhất của Úc mag tên LHD-01 “Canberra” đã chính thức được bàn giao cho Hải quân nước này tại thành phố Sydney.

Mới đây, chiến hạm lớn nhất của Úc mang tên LHD-01 “Canberra” đã gia nhập lực lượng hải quân Hoàng gia và chính thức được đưa vào sử dụng, đánh dấu một bước phát triển mới của hải quân nước này.

Tại buổi lễ bàn giao, Tư lệnh hải quân Úc, ông Thad Montreal cho biết: “Tàu đổ bộ trực thăng LHD-01 Canberra sẽ nâng cao năng lực tác chiến của hải quân, chúng tôi tự hào về thời khắc trọng đại này”.

Tàu LHD-01 Canberra sau khi đưa vào sử dụng sẽ giúp hải quân Úc nâng cáo khả năng tác chiến trên biển, vận chuyển trang thiết bị quân sự và binh lính và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

 

Tàu đổ bộ mang trực thăng LHD-01 Canberra của hải quân Úc

Tàu đổ bộ tấn công LHD-01 có chiều dài 230,8 mét, chiều rộng 32 mét và chiều cao l7,18 mét. Tàu có trọng tải lên tới  27.900 tấn, tốc độ 20,8 hải lý/giờ, tầm hoạt động gần 13.000 km; vận chuyển được 1.100 binh sĩ, 100 xe bọc thép và 24 máy bay trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk hay “sát thủ diệt ngầm” NH90.

Về vũ khí trên tàu gồm, 4 pháo cỡ nòng 25 mm, 6 pháo 12 ly 7, hệ thống tự vệ tên lửa đối hải Nulka, một hệ thống chống thủy lôi, hệ thống điều khiển chiến đấu Saab 9LV và hệ thống radar Giraffe AMB.

Ngoài tàu LHD-01, hiện Úc cũng đang đóng chiến hạm thứ 2 cùng lớp Canberra là LHD-02, dự kiến hoàn thành vào năm 2016.