Chiến dịch quảng cáo "quần lót chống béo phì" của Nhật

ANTĐ - Những người béo phí thường gặp phải vấn đề khi hoạt động thể thao để chống lại căn bệnh của họ, nhưng với chiếc quần này, mọi việc có vẻ như sẽ đơn giản hơn.

Với mức giá 32 USD, chiếc quần lót boxer này hỗ trợ rất tốt cho việc đốt cháy calo. Bí mật nằm ở bề mặt của chiếc quần được chế tạo bằng chất dẻo, khiến cho chúng trở nên bó chặt và không dễ bị thay đổi hình dạng, điều này sẽ giúp cho người sử dụng tăng lực cản khi hoạt động và sẽ khiến cho số lượng calo bị đốt cháy tăng lên.

Ví dụ, một người đàn ông nặng 140 pound đi bộ 90 phút mỗi ngày trong vòng 1 tuần có thể đốt cháy lượng calo tương đương với một nửa lít bia.

Có lẽ người Nhật nên mang sản phẩm này tới Mỹ, nơi mà số người béo phì chiếm 35% dân số, trong khi chỉ số này ở Nhật chỉ là 5%.