Chiến dịch quân sự của Kiev tiêu tốn gần 6 triệu USD/ngày

ANTĐ - Chính quyền Ukraine dành 70 triệu hryvnias (tương đương 5,8 triệu USD) mỗi ngày để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở miền đông, tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko nói trước một phiên họp quốc hội vào hôm 31/7.

“Hiện tại, Ukraine dành 5,8 triệu USD/ngày cho chiến dịch chống khủng bố tại miền đông”, tổng thống Poroshenko cho biết. Trong phiên họp vào ngày 31/7, quốc hội Ukraine cũng đã đưa ra kế hoạch ngân sách cho năm nay, trong đó dành thêm 758 triệu USD cho lực lượng vũ trang và 158 triệu USD cho công tác khôi phục cơ sở vật chất của vùng Donetsk và Lugansk.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko


Quốc hội Ukraine cũng công bố mức thuế mới, trong đó thuế quân sự tạm thời sẽ chiếm 1.5% thu nhập của người dân. Chính phủ ước tính sẽ thu được 241 triệu USD từ loại thuế mới được đặt ra này.

Chính quyền mới của Ukraine cũng đã từng thông báo về tình trạng cạn kiệt ngân sách và lên kế hoạch cắt giảm chi phí trong các hoạt động của chính phủ. Vào cuối tháng 2, nội các Ukraine đã tuyên bố “một thể chế kinh tế mới” nhằm cân đối ngân sách chính phủ.

Kiev đã khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt từ giữa tháng 4 để trấn áp các phần tử đòi ki khai thân Nga, những người không chấp nhận chính quyền thành lập sau đảo chính ở Kiev. Xung đột trở nên đẫm máu hơn sau khi hai vùng Donetsk và Lugansk tuyên bố thành lập "nước cộng hoà nhân dân" vào tháng 5.

Theo Hội đồng vì Quyền con người của Liên Hợp Quốc và tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1.129 người đã thiệt mạng và 3.442 người khác bị thương từ khi chiến dịch quân sự diễn ra đến nay.

Nga đã liên tục lên án hành động quân sự hiện tại là một động thái trả đũa chính trị và kêu gọi Kiev chấm dứt ngay chiến dịch này.