Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm

ANTD.VN - Tờ Thời Báo Hoàn Cầu cho biết, chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan lúc chuyến bay của bà Pelosi chuẩn bị hạ cánh. Tuy nhiên, không sự cố nào xảy ra trong quá trình này.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc khoảng 21h45 tối qua (2/8), sau 6 tiếng kể từ khi bà rời thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Đón tiếp bà Pelosi tại sân bay là lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu. Một quan chức Đài Loan cho biết bà Pelosi dự kiến ở lại Đài Bắc qua đêm và gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 3/8.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
"Chuyến thăm của chúng tôi tới Đài Loan thể hiện cam kết không lay chuyển của Mỹ trong ủng hộ nền dân chủ của hòn đảo. Các cuộc thảo luận của chúng tôi với lãnh đạo Đài Loan sẽ tập trung vào tái khẳng định sự ủng hộ dành cho đối tác của chúng tôi, thúc đẩy lợi ích chung, trong đó có tăng cường khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", bà Pelosi viết trên Twitter sau khi tới hòn đảo.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo "phản đối và lên án nghiêm khắc" chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, cho rằng hành động này "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và các điều khoản của ba tuyên bố chung Trung - Mỹ".
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Cơ quan này cho rằng chuyến thăm "tác động nghiêm trọng tới nền tảng chính trị trong quan hệ Trung - Mỹ", "phá hoại hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan" và "gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các thế lực ly khai đòi Đài Loan độc lập".
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
"Những động thái này giống như đùa với lửa và cực kỳ nguy hiểm. Những người chơi với lửa sẽ bị bỏng", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có đoạn.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Truyền thông Trung Quốc cho biết trong khi chuyên cơ chở bà Pelosi tiếp cận đảo Đài Loan từ hướng đông, tiêm kích Su-35 Trung Quốc đã xuất hiện tại eo biển Đài Loan, nằm ở phía tây hòn đảo.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Tuy nhiên, không sự cố nào đáng tiếc xảy ra trong quá trình này.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đặt hàng Su-35 của Nga bằng hợp đồng mua 24 chiếc với tổng trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2015.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Truyền thông Nga cho biết nước này cung cấp nhiều tên lửa và các dịch vụ hỗ trợ hậu cần đi kèm với số tiêm kích bán cho Trung Quốc.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Lô tiêm kích Su-35 cũng là những chiến đấu cơ đầu tiên trang bị động cơ điều khiển vectơ lực đẩy trong biên chế không quân Trung Quốc.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định số tiêm kích Su-35 trên sẽ giúp không quân nước này tăng cường đáng kể năng lực và phạm vi tác chiến.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Không những vậy còn có thể đe dọa các máy bay tiếp liệu của Mỹ ở Thái Bình Dương nhờ được trang bị tên lửa không đối không tầm xa.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Su-35 là tiêm kích thế 4++ do tập đoàn Sukhoi thiết kế và chế tạo.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Đây được coi là phiên bản nâng cấp sâu của dòng máy bay Su-27, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như radar N035 Irbis-E, cảm biến hồng ngoại - đo xa laser OLS-35.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Máy bay cũng được trang bị động cơ điều khiển vectơ lực đẩy Saturn AL-41F1S.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Ngoài ra, máy bay còn được sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Trung Quốc được Nga đề xuất mua thêm tiêm kích Su-35 sau khi nhận bàn giao 24 chiếc trong hợp đồng từ năm 2015.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
"Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Trung Quốc đối với đề xuất mua vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại do Nga sản xuất, bao gồm các lô tiêm kích Su-35 mới", Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga đã cho biết.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Tuy vậy dường như Trung Quốc không muốn mua thêm dòng chiến đấu cơ này, thay vào đó họ phát triển các chiến đấu cơ nội địa như J-11B, J-16, J-20 và J-31.
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm
Chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan khi bà Pelosi tới thăm