Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích chặn máy ném bom Nga

ANTD.VN -  Lực lượng phòng không Nhật Bản (JSADF) vừa triển khai gấp các chiến đấu cơ vào hôm 24-1 vừa qua nhằm chặn 3 máy bay ném bom Tu-95 Bear của Nga đang tiến sát không phận nước này.

Theo quân đội Nhật Bản, 3 máy bay ném bom Tu-95 đã áp sát vùng đất liền Nhật Bản từ phía bắc và bay qua biển Nhật Bản vào chiều ngày 24-1. 2 chiếc Tu-95 đã bay xuống miền nam, tiếp cận đảo Okinawa, sau đó bay vòng quanh Nhật Bản trước khi quay lại Nga vào tối cùng ngày.

Tu-95 của Nga chưa vi phạm không phận Nhật Bản

Mặc dù phải triển khai máy bay chiến đấu theo dõi oanh tạc cơ Nga nhưng Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, máy bay Nga chưa xâm phạm không phận nước này.

Vụ việc tương tự có sự xuất hiện của máy bay Nga diễn ra gần nhất vào khoảng một năm trước. Mặc dù là  máy bay ném bom nhưng Tu-95 lại thường xuyên được sử dụng làm phương tiện tuần tra do tầm hoạt động lên tới 10.000km. Không quân Nga hiện có 32 chiếc Tu-95MS có khả năng chiến đấu và gần 60 máy bay đang được cất giữ trong kho.

JASDF đã phải ra lệnh cho chiến đấu cơ xuất kích 883 lần trong 9 tháng gần nhất để theo dõi hoặc ngăn chặn các máy bay lạ tiếp cận không phận nước này, trong đó 644 là đối phó với máy bay Trung Quốc và 231 lần là máy bay Nga. Số lượng này tăng 33% so với năm trước đó.