Chiến đấu cơ Nhật Bản vất vả chặn máy bay Trung Quốc

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa tiết lộ, số lần Tokyo điều chiến đấu cơ xuất kích chặn máy bay Trung Quốc đã đạt mức kỉ lục trong 3 tháng 7, 8, 9-2015.  

Tộng cộng, Nhật Bản đã ra lệnh cho chiến đấu cơ của mình xuất kích 117 lần trong giai đoạn từ tháng 7 đến 9, nhiều hơn số lượng 103 lần mà nước này đã phải thực hiện và cùng kì năm ngoái, tuy nhiên, chưa vượt quá mức kỉ lục vào cuối năm 2014 với 164 lần.

Trong khi đó, số lần Tokyo phải chặn máy bay Nga lại giảm giảm đi 43% xuống còn 51 lần so với cùng kì tháng 7 đến 9-2014. Các máy bay ném bom và tuần tra của Nga vẫn thường bay gần với không phận miền bắc của Nhật Bản và chuỗi đảo nhỏ đang tranh chấp giữa 2 nước.

Chiến đấu cơ của Nhật Bản thường xuyên phải chặn các máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận

Nhật Bản và Trung Quốc vẫn luôn căng thẳng do tranh chấp chủ quyền của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Các tàu tuần tra và máy bay của 2 nước có nền kinh tế lớn nhất châu Á vẫn thường xuyên xuất hiện cùng lúc gần quần đảo này, khiến nảy sinh nhiều lo ngại rằng nó có thể tạo ra đối đầu.

Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe và Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Dương Khiết Trì đã thúc đẩy thành lập một cơ chế liên lạc chung giữa 2 nước nhằm tránh hiểu nhầm và xung đột giữa các lực lượng quân đội tại khu vực đang tranh chấp.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản còn bị ảnh hưởng bởi quá khứ chiến tranh, việc Tokyo nới lỏng hạn chế quân đội và Bắc Kinh đầu tư mạnh vào quốc phòng đều nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.