Chiến đấu cơ Nga bị tố chặn UAV Mỹ ở Syria

ANTĐ - Các quan chức Mỹ ngày 7-10 cho biết, các chiến đấu cơ Nga đã chặn máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở Syria ít nhất 3 lần kể từ khi Matxcơva thực hiện chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi tuần trước. 

Một chiếc UAV của quân đội Mỹ

Trong đó, 2 vụ xảy ra tại khu vực do IS kiểm soát, bao gồm cả thành trì IS ở Raqqa và dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, gần thị trấn Korbani. Vụ thứ 3 xảy ra ở phía Tây Bắc, gần thành phố Aleppo.

Theo một quan chức Mỹ, các chiến đấu cơ Nga đã “theo sát” UAV của Mỹ để đối phương cảm thấy sự hiện diện của mình và không có ý định bắn hạ UAV Mỹ. Được biết, máy bay không người lái MQ-1 Predator của quân đội Mỹ có thể dễ dàng bị phát hiện trên radar do không được trang bị công nghệ tàng hình.

Ông Peter Cook, thư ký báo chí của Bộ quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc muốn mở thêm các cuộc thảo luận với phía Nga, tuy nhiên  thời gian cụ thể chưa được ấn định.