Chiến đấu cơ F-18 Mỹ quần thảo trên bầu trời Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ đã quần thảo trên bầu trời Thủ đô Kabul của Afghanistan để đảm bảo an ninh xung quanh khu vực sân bay, Thiếu tướng quân đội Mỹ William Taylor cho biết hôm 19-8-2021.
Chiến đấu cơ F-18 của Mỹ

Chiến đấu cơ F-18 của Mỹ

Theo tướng Taylor, các chiến đấu cơ F-18 này cất cánh từ nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan tới Kabul để hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ nhằm sơ tán công dân Mỹ và đồng minh khỏi Afghanistan.

Ngoài máy bay chiến đấu F-18, Mỹ cũng duy trì hơn 5.200 binh sĩ tại Kabul để hỗ trợ việc sơ tán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, 6.000 người đang ở sân bay Kabul đã hoàn tất các thủ tục và đang chờ lên máy bay tới Mỹ.

Mỹ và các cường quốc phương Tây khác hiện đang thúc đẩy công tác sơ tán công dân và một số nhân viên người Afghanistan tại sân bay Kabul. Hàng nghìn người đã cố gắng vượt qua rào cản của Taliban và quân đội Mỹ để tới sân bay Kabul với hy vọng có thể được sơ tán ra khỏi quốc gia này.

Hôm 15-8, Taliban đã hoàn thành việc tiếp quản Afghanistan sau khi tiến vào Thủ đô Kabul. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã phải từ chức và rời khỏi nước này.