Chiến công xuất sắc ngày áp Tết của CAQ Long Biên, Hà Nội: Bắt gọn 2 đối tượng gây hàng loạt vụ cướp đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau nhiều đêm kiên trì mật phục, thậm chí rượt đuổi kịch tích hàng cây số trên quốc lộ, 2h sáng nay (10-2, tức 29 Tết), lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã bắt gọn ổ nhóm 2 đối tượng gây hàng loạt vụ cướp đêm hết sức manh động.

Khoảng 3h35 ngày 22-1-2021, trong khi điều khiển xe máy một mình đến đoạn cầu vượt Phúc Đồng, thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú tại quận Long Biên), bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy vọt lên, chặn đầu xe.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng và tang vật vụ án

Vừa thoáng thấy con dao sắc lẻm kẹp ở giá xe máy của 2 đối tượng lạ mặt, anh Trường càng sững người hơn, bởi 1 trong 2 đối tượng nhảy xuống xe, vung chiếc côn ba khúc bằng kim loại, dọa đánh. “Cho xin ít tiền”. “Hôm nay em đi làm không có tiền”. “Thế đưa điện thoại đây”…

Vừa nói, đối tượng thứ hai cúi xuống rút con dao khỏi xe. Anh Trường sợ hại, buộc phải đưa cho 2 kẻ lạ mặt chiếc điện thoại di động OPPO.

Một ngày sau, anh Trường trấn tĩnh lại, đã đến cơ quan Công an trình báo; với thông tin ít ỏi: 2 đối tượng đeo khẩu trang che gần kín mặt, đi xe máy kiểu Wave nhưng không có biển số.

Hình ảnh tổ công tác đội CSHS truy đuổi nhóm cướp đêm

Năm ngày sau, trong khi các đơn vị thuộc Công an quận Long Biên đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng cướp tài sản của anh Trường; thì hai cô gái trẻ tên Loan và Vân, đều sinh năm 2000 và trú ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cũng rơi vào tình huống bị cướp manh động tương tự.

Hai đối tượng đi xe máy kiểu Wave không biển số, dùng gậy sắt, dao đe dọa, lấy đi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi. Vụ việc xảy ra lúc 0h55, tại khu vực vòng xuyến nghĩa trang Phúc Đồng.

Bẵng đi hơn 10 ngày, manh mối nhóm cướp manh động tưởng như bặt im; thì khoảng 2h ngày 8-2, anh Nguyễn Đức Lưu (SN 1982, trú tại phường Phúc Đồng), trong khi đi xe máy về gần đến nhà, đã bị 2 đối tượng chặn đường, dùng hung khí đe dọa, cướp số tiền khoảng 1 triệu đồng.

“Đây cũng là thời điểm mà ban chuyên án do Công an quận làm chủ công, đã dần xác định được thông tin về nhóm cướp. Cả 3 vụ việc đều do một nhóm “tác giả” thực hiện, và chúng từ nơi khác di chuyển sang Long Biên để gây án”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên nhớ lại.

Nhận được được điều này, bởi không dưới một lần, trinh sát hình sự đeo bám và rượt đuổi nhiều cây số trên quốc lộ 5, 2 đối tượng khả nghi. Bị truy bám gắt gao, 2 đối tượng điều khiển chiếc xe máy kiểu Wave không biển số thậm chí còn vung dao dọa chém trinh sát.

Các thông tin, đầu mối cứ lặng lẽ được khoanh dần, thiết chặt; và đến 2h sáng nay (10-2), tổ công tác đặc biệt của Công an quận Long Biên đã “mời” được về trụ sở Công an quận 2 đối tượng: Phạm Văn Thủy (SN 1993, quê quán Nam Trực, Nam Định, nơi ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội); và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2004, quê quán Hạ Hòa, Phú Thọ; nơi ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội). Trong số này, đối tượng Thủy có 2 tiền án.

Quá trình thực hiện biện pháp tố tụng đối với 2 nghi can, cơ quan Công an thu giữ chiếc xe Wave “an pha” màu đen không biển số, 1 gậy sắt 3 khúc và 1 con dao

Với những tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập, Thủy và Hùng đã phải khai nhận hành vi phạm tội ở 3 vụ việc nêu trên. Chiều 10-2, CQĐT Công an quận Long Biên đã ra Lệnh giữ người, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Thủy và Nguyễn Mạnh Hùng, về hành vi Cướp tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Long Biên đề nghị, những ai từng là bị hại của 2 đối tượng trên, hoặc biết thêm thông tin về hoạt động phạm pháp của đối tượng, thông tin đến đội Cảnh sát hình sự; liên hệ Điều tra viên Hoàng Xuân Dượng – ĐT: 0914598989.