Chiến công xuất sắc của Công an huyện Mê Linh trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 1 tháng ra quân thực thực hiện cao điểm, tấn công phòng ngừa tội phạm, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã điều tra truy bắt, nhanh chóng làm rõ các vụ án “nóng”, triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép heroin số lượng lớn, các tụ điểm tệ nạn cờ bạc, bắt xử lý hàng loạt vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tổ chức tuần tra kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Qua đó tình hình ANTT được đảm bảo, tạo môi trường bình yên, ổn định phục vụ hoạt động phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn.
Tang vật 20 bánh heroin có trọng lượng 6kg CAH Mê Linh phát hiện, bắt giữ

Tang vật 20 bánh heroin có trọng lượng 6kg CAH Mê Linh phát hiện, bắt giữ

Sau hơn 1 tháng ra quân thực thực hiện cao điểm, tấn công phòng ngừa tội phạm, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã điều tra truy bắt, nhanh chóng làm rõ các vụ án “nóng”, triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép heroin số lượng lớn, các tụ điểm tệ nạn cờ bạc, bắt xử lý hàng loạt vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tổ chức tuần tra kiềm giảm tai nạn giao thông. Qua đó tình hình ANTT được đảm bảo, tạo môi trường bình yên, ổn định phục vụ hoạt động phát triển kinh tế, xã hội địa bàn.

Triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép 20 bánh heroin

Mở đầu cao điểm bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, CAH Mê Linh phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy, tang vật thu giữ 20 bánh heroin.

Qua thông tin nắm tình hình, Đội CSHS - CAH Mê Linh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Tây Bắc qua địa bàn Hà Nội.

Ngay sau khi báo cáo Ban chỉ huy CAH về kế hoạch triệt phá chuyên án, ngày 4-1, Đội CSHS đã đón lõng tại khu vực và xác định nhóm đối tượng vận chuyển “hàng” đi qua.

Đúng như dự đoán, thời điểm tổ công tác vừa bố trí lực lượng chặt chẽ, hai đối tượng nghi vấn di chuyển từ ngoại thành đến đường Võ Văn Kiệt, thuộc khu vực Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza. Với nhận dạng “khớp” như thông tin trinh sát nắm trước đó, tổ công tác đã khép kín vòng vây, bắt quả tang hai đối tượng cùng tang vật nghi là ma túy.

Khai thác “nóng” đối tượng Nông Văn Tùng (SN 1996), trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và Trần Văn Dũng (SN 1981), trú tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình khai nhận đang vận chuyển 20 bánh heroin có trọng lượng 6kg đi tiêu thụ.

Đối tượng Tùng liên quan đến vụ vận chuyển 20 bánh heroin

Đối tượng Tùng liên quan đến vụ vận chuyển 20 bánh heroin

Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng CAH Mê Linh cho biết: “Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm, BCH - CAH đã chỉ đạo quyết liệt các Đội nghiệp vụ và Công an xã tăng cường rà soát, xác định mục tiêu đối tượng, địa bàn trọng điểm và đề ra chỉ tiêu thực hiện để tấn công triệt xóa, thực hiện nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời tuần tra, kiểm soát khép kín đảm bảo tình hình ANTT. Ngoài chiến công triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, đơn vị còn phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ và thuốc lá lậu”.

Ngay sau khi Giám đốc CATP chỉ đạo triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm, CAH Mê Linh đã chủ động tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và cả hệ thống từ cấp huyện đến cấp cơ sở cùng tham gia với lực lượng Công an tăng cường tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, tình hình ANTT được đảm bảo, tạo môi trường bình yên, ổn định phục vụ hoạt động phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đối tượng và tang vật vụ vận chuyển trái phép pháo

Đối tượng và tang vật vụ vận chuyển trái phép pháo

Chủ động các biện pháp đảm bảo ANTT

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP về việc chủ động nắm tình hình, đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn, đồng thời thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa đảm bảo ANTT, vừa phòng ngừa tốt sự lây lan dịch Covid-19, CAH Mê Linh đã quán triệt đến toàn thể CBCS thực hiện tốt các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Mê Linh đã quyết liệt, xử lý mạnh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Đồng thời đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa. Do đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng trên địa bàn; không phát sinh các điểm, tụ điểm về tệ nạn xã hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ đơn vị đã phát hiện 18 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 9 vụ pháp pháp hình sự nghiêm trọng.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng, chống có hiệu quả với các hành vi mất an toàn giao thông như xe chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn...

Kết quá, đã phát hiện, xử lý hành chính 120 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 169.050.000 đồng. Duy trì, đảm bảo công tác trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến đường chính, nhất là tại chợ hoa xã Mê Linh, chợ rau xã Tiền Phong và Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza.

Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực cách ly thuộc xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực cách ly thuộc xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

"Nhờ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế kéo giảm. Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện 4 vụ ma túy chuyển cơ quan CSĐT thụ lý”- chỉ huy CAH Mê Linh cho biết.

Hiện tình trạng dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, để chủ động phòng ngừa sự lây lan trong cộng đồng, Ban chỉ huy CAH chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác quản lý xuất - nhập cảnh, quản lý cư trú và quản lý hộ khẩu phục vụ tốt công tác đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Đặc biệt, đối với khu vực thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ngay sau khi xuất hiện bệnh nhân dương tính, cơ quan Công an đã chủ động lập các chốt chặn, thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ ANTT khu vực cách ly. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân đang dương tính với Covid-19, vừa kiên quyết xử lý, vừa vận động, giải thích tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Cho đến thời điểm, các công tác đảm bảo ANTT tại khu vực cách ly và trên toàn địa bàn được duy trì, ổn định.