Chiến công... đem thương nhớ

ANTD.VN - Sau khi cùng nhau thu hoạch và hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ hoa sen, tuổi trẻ Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội lại tiếp tục giúp người dân trên địa bàn xã Hoà Nam và xã Hồng Quang thu hoạch gần 10 tấn nhãn. Những “chiến công... đem thương nhớ” của họ đang nhận được sự ủng hộ lớn của người dân khi dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể vận chuyển đi tiêu thụ nông sản, hoa màu.
Chiến công... đem thương nhớ
Dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, thông qua công tác nắm tình hình, các chiến sĩ được biết nông dân trên địa bàn có khá nhiều nông sản không tiêu thụ được nên đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện cho Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông sản giúp bà con
Chiến công... đem thương nhớ
Việc làm của các chiến sĩ được đông đảo người dân ủng hộ
Chiến công... đem thương nhớ
Chỉ trong 1 buổi sáng, 13 chiến sĩ đã bẻ xong 2,5 tấn nhãn
Chiến công... đem thương nhớ
Trước đó, các chiến sĩ đã thông báo rộng rãi trên trang fanpage của Đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa để tìm đầu ra cho nông sản
Chiến công... đem thương nhớ
Theo những hộ dân trồng nhãn ở đây, tình hình dịch bệnh khiến họ không thể tìm được đầu ra cho nông sản
Chiến công... đem thương nhớ
Cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch, sơ chế và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đúng vào thời điểm những ngày oi nóng
Chiến công... đem thương nhớ
Những bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi...
Chiến công... đem thương nhớ
Trong suốt quá trình thu hoạch, những thành viên tham gia đều đảm bảo thực hiện nguyên tắc an toàn phòng dịch, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K
Chiến công... đem thương nhớ
Các chiến sĩ vừa thu hoạch và trở thành đầu mối tiêu thụ nhãn, chung tay cùng vượt qua khó khăn với người nông dân
Chiến công... đem thương nhớ
Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ứng Hòa đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh người Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”
Chiến công... đem thương nhớ
Thượng úy Nguyễn Phương Thảo, Bí thư Đoàn cơ sở CAH Ứng Hòa cho biết: “Sau khi giúp đỡ bà con trên địa bàn tiêu thụ hoa sen và thấy có hiệu quả nên tiếp tục triển khai chương trình này. Hy vọng hành động này sẽ đỡ được phần nào khó khăn của bà con trước dịch bệnh”
Chiến công... đem thương nhớ
Được biết, cứ sau mỗi ca trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn các chiến sĩ lại thay phiên nhau tới giúp bà con
Chiến công... đem thương nhớ
Phương tiện vận chuyển nông sản đi tiêu thụ cũng được một số "mạnh thường quân" hỗ trợ miễn phí để đồng hành cùng các chiến sĩ trẻ giải quyết khó khăn cho nông dân
Chiến công... đem thương nhớ
Ông Đinh Văn Thạo chủ vườn nhãn cho biết: “Từ khi dịch bệnh, vườn nhãn của gia đình không thể bán được. Bản thân tôi lại bị gãy tay nên không thể thu hoạch. Gia đình xin chân thành cảm ơn nghĩa cử này của các chiến sĩ”
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ
Chiến công... đem thương nhớ