Chiêm ngưỡng sự hoành tráng của máy bay lớn nhất không quân Mỹ C-5 Galaxy

ANTĐ - Với sải cánh gần 68m, thân dài 76m và chiều cao 19,8m, Lockheed Martin C-5 Galaxy là chiếc máy bay vận tải quân sự lớn nhất đang phục vụ trong không quân Mỹ.

Chiếc máy bay được vận hành bởi kíp lái 7 người, trọng lượng rỗng 172 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa 381 tấn. Khoang chở hàng của C-5 đủ sức mang theo các loại xe tăng, máy bay trực thăng.

Có chuyến bay đầu tiên vào năm 1968, C-5 Galaxy có khả năng vận chuyển các đơn vị chiến đấu của quân đội Mỹ đến mọi nơi trên thế giới. Vận tốc tối đa C-5 Galaxy có thể đạt tới là gần 1.000 km/giờ đồng thời có thể bay liên tục 4.440 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Mỗi chiếc C-5 Galaxy mới có giá gần 170 triệu USD. Phiên bản nâng cấp C-5M Super Galaxy sẽ có khoảng 70 thay đổi so với các đời C-5 trước. Đặc biệt, động cơ mới của hãng General Electric sẽ giúp giảm tiếng ồn và tiết kiệm 10% nhiên liệu.

Dưới đây là một số hình ảnh chứng minh sự hoàng tráng của C-5 Galaxy: 

Các máy bay trực thăng cỡ lớn cũng trở thành nhỏ so với C-5 Galaxy

C-5 Galaxy có khả năng mở cả đầu và đuôi để chất hàng

Một trực thăng Chinook cũng đặt vừa khoang hàng của C-5

Máy bay A-10 là ''chuyện nhỏ" với C-5 nhưng phải tháo rời cánh

Thuyền chiến dài 26m của hải quân Mỹ vừa khít với C-5 Galaxy

Thân máy bay vận tải C-130 nằm trọn trong thân của C-5 Galaxy

Riêng động cơ của C-5 Galaxy đã có chiều rộng 2m

Một chiến đấu cơ được đặt bên trong C-5

Xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng của lục quân Mỹ