Chiêm ngưỡng bảo tàng dưới nước đầu tiên ở châu Âu

ANTD.VN - Bảo tàng nghệ thuật dưới nước đầu tiên ở châu Âu vừa mở cửa đón khách.

Du khách phải lặn xuống biển để tham quan bảo tàng

Museo Atlántico, đứa con tinh thần của nhà điêu khắc sinh thái người Anh Jason deCaires Taylor, nằm ở ngoài khơi bờ biển Lanzarote của Tây Ban Nha.

Do ở độ sâu 14m dưới mặt nước biển, nên muốn "vào" bảo tàng, du khách không còn cách nào khác là phải lặn xuống biển.

Dự án hoành tráng này phải mất hai năm để hoàn thành. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hơn 300 tác phẩm điêu khắc với kích thước như thật.

Những tác phẩm này có thể tồn tại hàng trăm năm dưới nước như những rạn san hô nhân tạo, tạo điều kiện cho sinh vật biển phát triển.

Ngoài việc phục vụ du khách tới tham quan, bảo tàng còn nhằm mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và làm nổi bật lên các vấn đề sinh thái biển.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh trong bảo tàng: