Chiếm dụng nhà chờ xe buýt

ANTĐ - Cả 2 nhà chờ xe buýt trên đường đê Nguyễn Khoái, hướng từ cầu Vĩnh Tuy bị những người bán hàng nước và “xe ôm” chiếm dụng phần lớn diện tích để kinh doanh.

Trên đường đê Nguyễn Khoái, hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống có 2 nhà chờ xe buýt được xây dựng khá khang trang với mái che, ghế cùng hình ảnh quảng cáo sinh động. Thế nhưng lâu nay, cả 2 nhà chờ xe buýt này lại bị những người bán hàng nước và “xe ôm” chiếm dụng phần lớn diện tích để kinh doanh. Những hôm mưa, họ thậm chí còn chăng bạt để “phục vụ” khách (ảnh).

Chính vì vậy, người đi xe buýt đã phải đứng cách đó một đoạn để đón xe buýt. Chính quyền cơ sở liệu có biện pháp nào để “cứu” những nhà chờ này?