Chiếc xe mang 3 biển kiểm soát chở gia cầm lậu

ANTĐ - Lần đầu tiên một vụ việc liên quan đến vận chuyển gia cầm lậu xử phạt được cả chủ phương tiện vận chuyển và chủ hàng hóa. 

Như ANTĐ đã đưa tin khoảng 7h ngày 15-12, tại địa bàn giáp ranh Hà Nội- Bắc Ninh, tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế-CATP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 8- Chi cục QLTT Hà Nội phát hiện, chặn giữ một chiếc ô tô có đến 2 BKS. Phần thân chiếc xe này có số biển 98H- 0738; nhưng đầu và đuôi xe lại đeo biển 29X- 1702. Kiểm tra thùng xe được đóng kín mít, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục chuồng sắt đựng gà, ngỗng to bằng nắm tay, được xác định là gia cầm giống với số lượng gần 5.000 con. Trong xe còn một số bộ biển kiểm soát cùng một con dao to bản. Lái xe Tô Thế Tuấn (SN 1991) trú tại địa chỉ số 37, đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tại thời điểm kiểm tra đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gia cầm giống nói trên, khai nhận chở thuê số gia cầm giống này từ Bắc Giang về Hà Nội. Vì tính đặc thù hàng hóa, ngay trong ngày 15-12, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Đội QLTT số 8 đã thống nhất tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nói trên và xử phạt hành chính với lái xe Tô Thế Tuấn.

Chiếc xe chở gần 5.000 gia cầm giống có 3 biển kiểm soát

Sau thời gian điều tra, xác minh mở rộng vụ việc, chiều 29-3, Phòng An ninh Kinh tế CATP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 công bố kết quả điều tra, vụ việc bắt giữ xe gia cầm giống không rõ nguồn gốc nêu trên. Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe chở gia cầm giống này mang biển kiểm soát giả. Biển in tại 2 bên sườn xe ô tô 98C-02077 là biển kiểm soát thật của xe. Chủ sở hữu phương tiện là bà Hà Thị Thanh Thủy, trú tại Thôn Sau, Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. Toàn bộ số gia cầm trên xe cũng là của đối tượng Thủy. Việc lái xe Tô Thế Tuấn thay BKS giả để lưu thông trên đường do bà Thủy yêu cầu.  

Theo tường trình của bà Thủy thì toàn bộ gia cầm giống trên xe có nguồn gốc từ Trung Quốc và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định của pháp luật. Số gia cầm này được bà Thủy mua gom từ cư dân của khu vực biên giới Lạng Sơn rồi đưa về Bắc Giang và vận chuyển xuống Hà Nội để tiêu thụ.

Kết luận điều tra cho thấy bà Hà Thị Thanh Thủy có hành vi vi phạm kinh doanh, cố ý vận chuyển gia cầm nhập lậu có tổng trị giá là 47,146 triệu đồng và sử dụng biển kiểm soát giả. Với những vi phạm này, cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính với bà Thuỷ là 4 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vận chuyển theo điểm C, khoản 13, điều 22 NĐ số 06/2008/NĐ-CP. Đội QLTT số 8 đã nhiều lần yêu cầu bà Thủy lên để làm việc nhưng bà đều trốn tránh. Ngay trong chiều 29-3, trước sự chứng kiến của lực lượng liên ngành Phòng An ninh kinh tế và Đội QLTT số 8, bà Thủy đã bỏ về dù đã có mặt tại trụ sở Đội QLTT số 8.

Thiếu tá Nguyễn Hào Hùng, Đội trưởng Đội An ninh nông nghiệp, Phòng An ninh Kinh tế cho biết: Qua nhiều nguồn tin và công tác trinh sát nắm địa bàn, Đội An ninh nông nghiệp, Phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện một đường dây vận chuyển từ khu vực biên giới giáp Trung Quốc về địa điểm ở Bắc Giang, sau đó tiếp tục di chuyển về Hà Nội, tập kết tại chợ chuyên bán gia cầm sống thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Để bắt giữ được xe gia cầm giống này, trinh sát của Đội đã mật phục, theo dõi đường dây vận chuyển gia cầm giống này rất nhiều ngày, từ điểm xuất phát ban đầu đến địa bàn tiêu thụ. Đây là lần đầu tiên, vụ việc vận chuyển gà lậu được xử lý triệt để gồm xử phạt chủ hàng và thu giữ phương tiện vận chuyển.