Chiếc loa không có lỗi...

ANTĐ - Ban tổ chức V-League 2016 và Hội cổ động viên (CĐV) Than Quảng Ninh đang bất đồng quan điểm xung quanh việc dùng loa điện cổ vũ trên sân. Sự việc nhỏ nhưng lại bị đẩy đi quá xa.

Chiếc loa không có lỗi... ảnh 1Việc CĐV sử dụng loa để cổ vũ phổ biến trên các khán đài V-League

“Một văn bản áp đặt, tùy tiện”

Đó là phản ánh của nhiều thành viên Hội CĐV Than Quảng Ninh sau khi Hội này nhận được văn bản của BTC giải, trong đó nêu: “Tình trạng khán giả, CĐV sử dụng loa điện, dàn âm thanh công suất lớn để cổ vũ gây ảnh hưởng không tốt đến việc thi đấu của cầu thủ, đặc biệt là ảnh hưởng đến công tác điều hành trận đấu của các trọng tài”.

Sau thông báo này, giữa đại diện BTC và Hội CĐV Than Quảng Ninh đã xảy ra “va chạm” trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam) cuối tuần qua. Khi giám sát trận đấu và BTC sân yêu cầu các CĐV đội khách không được sử dụng loa, âm li nhưng sau hơn 10 phút tranh luận đã phải chịu thua Hội CĐV Than Quảng Ninh do không thể trả lời câu hỏi của CĐV: “Thế nào là âm thanh công suất lớn và lớn là bao nhiêu thì bị cấm”.

Chia sẻ trên diễn đàn của Hội, các CĐV Than Quảng Ninh đưa ra 2 lập luận để phản bác công văn của BTC giải: Thứ nhất, từ trước đến nay họ vẫn dùng loa, dàn âm thanh đó để cổ vũ ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở các giải quốc tế mà không hề bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hay Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhắc nhở.

Thứ hai, việc dùng loa, dàn âm thanh phát những bài hát để cổ vũ trên khán đài là nhằm góp phần tăng thêm tinh thần thi đấu của đội nhà và không thể lấy đó làm lý do để đổ lỗi sau các sai phạm của trọng tài(!?). Cùng với đó, ngày 16-5, Hội CĐV Than Quảng Ninh đã gửi văn bản phản hồi BTC giải, với đề nghị tiếp tục cho sử dụng loa, dàn âm thanh để cổ vũ.

Nhà tổ chức giải nói gì?

Chiều 17-5, trao đổi với phóng viên, ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức V-League 2016, cho rằng văn bản của VPF đã bị CĐV Than Quảng Ninh hiểu sai. “Trong công văn, chúng tôi chỉ nói rằng việc dùng loa, dàn âm thanh công suất lớn cổ vũ gây ảnh hưởng tới công tác điều khiển trận đấu của trọng tài, chứ không nói đó là nguyên do dẫn đến sai phạm của trọng tài ở mấy vòng đấu qua, như một số người tự suy diễn rồi quy chụp”.

Tuy nhiên, ông Cao Văn Chóng thừa nhận có thể do câu chữ trong văn bản không được rạch ròi nên dẫn đến hiểu nhầm, hiểu sai. “Việc này tôi đã yêu cầu Ban tổ chức giải, các tiểu ban chuyên môn rút kinh nghiệm”. Cũng theo Tổng Giám đốc VPF, các giải VĐQG hàng đầu châu lục như J-League (Nhật Bản), K-League (Hàn Quốc) đều không khuyến khích dùng loa, dàn âm thanh lớn để cổ động nhưng các khán đài vẫn rất sôi động bởi CĐV nước họ cổ vũ bài bản, chuyên nghiệp.

Bình luận về cuộc tranh luận chưa hồi kết giữa nhà tổ chức và Hội CĐV Than Quảng Ninh, một lãnh đạo Hội CĐV Việt Nam (xin giấu tên) cho rằng chiếc loa không có lỗi, mà lỗi nếu có là do người sử dụng. “Nhiều anh em CĐV quá khích, dùng loa để thóa mạ trọng tài hay cầu thủ đối phương, không ít lần lọt tiếng vào sóng truyền hình quốc gia, rất phản cảm. Tôi nghĩ mấu chốt vấn đề ở ý thức của CĐV, có ý thức thì mới tạo văn hóa cổ vũ được”, vị này chia sẻ.