Chiếc âu sành vô ý gây chết người

ANTD.VN - Tôi cùng mấy anh bạn ngồi đánh bài trên tầng 2. Trong lúc chơi, do bực tức vì bị khói thuốc lá phả vào mặt nên anh bạn tôi liền chộp cái âu sành (đựng tàn thuốc lá) quăng qua cửa và vô tình rơi trúng đầu một người đi đường. Sau một thời gian điều trị nhưng người bị âu sành rơi trúng đầu vẫn chết do chấn thương sọ não. Xin hỏi, việc làm đó của bạn tôi sẽ bị pháp luật xử lý về tội gì? Lê Văn Hướng (Huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Hành vi của bạn anh có dấu hiệu của tội “Vô ý làm chết người” theo Điều 98 - Bộ luật Hình sự (BLHS). Theo đó, vô ý làm chết người là hành vi của một người không thấy trước được việc làm của mình có khả năng gây ra chết người, mặc dù bị buộc phải thấy trước và có thể thấy trước hoặc tuy thấy trước việc làm của mình có thể gây ra chết người nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra.

Chiếc âu sành vô ý gây chết người ảnh 1Luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng VPLS Giang Thanh
Địa chỉ: Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Căn cứ vào nội dung vụ việc mà anh nêu ra có thể thấy, trong lúc bực tức vì bị khói thuốc lá phả vào mặt, anh bạn của anh đã vớ chiếc âu sành (đựng tàn thuốc lá) ném qua cửa sổ. Và hành vi bất cẩn ấy đã gây ra hậu quả rất nặng nề là khiến một người đi đường bị trọng thương, rồi tử vong. Về mặt nhận thức thì trong trường hợp nêu trên, người ném chiếc âu sành qua cửa sổ phải ý thức được rằng việc làm đó có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người khác. Bởi âu sành là một loại vật liệu cứng và có trọng lượng nhất định, trong khi đó nó lại được ném từ độ cao xuống đất. Do vậy nếu trúng vào người chắc chắn sẽ gây ra thương tích, thậm chí là đe dọa tính mạng con người. Tuy nhiên, bạn của anh vẫn ném và thực tế là hành vi này đã gây ra hậu quả rất nặng nề. 

Tuy vậy, theo chúng tôi, khi thực hiện hành vi trên, bạn anh có thể nghĩ rằng chiếc âu sành đó sẽ không rơi trúng ai, anh ta thực hiện hành vi theo một phản xạ ném đi mà không nghĩ gì tới hậu quả. Nói cách khác là người này không hề hoặc không kịp nghĩ tới yếu tố nhân quả giữa hành vi của mình với hậu quả có thể xảy ra. Do vậy, lỗi người ném chiếc âu sành qua cửa sổ là lỗi vô ý. 

Với những phân tích ở trên thì bạn anh có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Vô ý làm chết người”, theo Điều 98-BLHS. Và nếu bị đưa ra tòa án xét xử về tội danh này thì bạn anh có thể phải đối diện với mức hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù. Bên cạnh đó, việc đánh bài nếu nhằm mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên còn có thể bị xử lý hình sự về tội “Đánh bạc”.

Kết nối 

Chuyên mục “Tư vấn pháp luật” được Báo An ninh Thủ đô đăng tải số ra thứ hai và thứ năm hàng tuần. Đề nghị bạn đọc có nhu cầu được tư vấn có thể trực tiếp gửi thư đến tòa soạn, địa chỉ số 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; gọi điện đến Đường dây nóng: (04)39426618; 0903289922 hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ bandoc@anninhthudo.vn. Tòa soạn sẽ chuyển các câu hỏi đến các luật sư và Công ty Luật có uy tín để tư vấn giúp bạn đọc và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Tòa soạn trân trọng cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi chuyên mục này.

ANTĐ