Chia tay U23, thầy Park có vơi áp lực?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo chính thức dừng kiêm nhiệm tuyển U23 từ sau SEA Games 31 để tập trung vào đội tuyển quốc gia, điều chưa từng xuất hiện ở HLV ngoại nào trước đây.

Bóng đá Việt Nam lâu nay có luật bất thành văn là các HLV ngoại khi ký hợp đồng phải chấp nhận điều khoản kiêm nhiệm các đội tuyển (ĐTQG, Olympic, U23). Việc này được lý giải là nhằm tận dụng tối đa chất xám và cũng là để tương xứng với khoản tiền mà ông thầy ngoại đó nhận về.

Những người tiền nhiệm như Toshiya Miura, Falko Goetz, Henrique Calisto, Alfred Riedl.. và bản thân HLV Park Hang-seo cũng từng phải "vừa xay lúa, vừa bế em".

HLV Park Hang-seo chỉ còn một giải đấu là AFF Cup 2022 trước khi hết hợp đồng

HLV Park Hang-seo chỉ còn một giải đấu là AFF Cup 2022 trước khi hết hợp đồng

Tháng 2-2019, sau loạt thành công tại U23 châu Á, ASIAD, AFF Cup, ông Park lần đầu tiên công khai nguyện vọng thôi kiêm nhiệm đội U23 để dồn lực cho đội tuyển quốc gia... và ngay lập tức tạo ra cuộc tranh luận dữ dội ở thời điểm đó.

Những ý kiến đồng tình cho rằng chuyên trách sẽ hiệu quả hơn "vừa xay lúa, vừa bế em", giúp HLV tập trung thể lực, trí lực và thời gian cho một đội tuyển thi đấu giành kết quả tốt nhất. Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng việc kiêm nhiệm giúp HLV có thể chủ động trong xây dựng, luân chuyển lực lượng giữa các đội tuyển, phù hợp từng giải đấu khác nhau, và quan trọng là HLV Park Hang-seo đang đảm nhiệm rất tốt công việc này.

Vì nhiều lý do mà phải tới hết SEA Games 31, tức hơn 2 năm sau khi bày tỏ nguyện vọng, ông Park mới được dừng kiêm nhiệm.

Từ nay tới khi hợp đồng đáo hạn (tháng 1-2023) còn chừng 7 tháng, HLV Park Hang-seo chỉ còn một nhiệm vụ tại AFF Cup. Vì thế, trước mắt được xem là quãng thời gian nhàn nhã hiếm hoi của ông thầy Hàn Quốc kể từ khi tới Việt Nam làm việc tháng 10-2017.

Thế nhưng có lẽ, áp lực không vì thế mà vơi đi.

Với thành công đã qua, đặc biệt là từng vô địch AFF Cup 2018, ngay cả khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam không giao chỉ tiêu cụ thể thì tất cả cũng đều hiểu nhiệm vụ của ông Park phải là vô địch AFF Cup cuối năm nay.

Sau 2 chức vô địch SEA Games liên tiếp, người hâm mộ chờ đợi một vị thế cùng sự ổn định của đội tuyển quốc gia tại sân chơi lớn nhất Đông Nam Á. So với năm 2018, kỳ vọng không giảm trong khi khó khăn dự báo lớn hơn, trước sự vùng lên mạnh mẽ của Thái Lan, Malaysia, Indonesia...

Và có lẽ không chỉ HLV Park Hang-seo, đồng nghiệp Polking - người đang chuyên trách đội tuyển Thái Lan - cũng sẽ chịu áp lực tương tự ở giải đấu cuối năm nay.