“Chia sẻ yêu thương” cùng Trúc Nhi – Diệu Nhi vững bước trên hành trình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đáp lại lời kêu gọi của bệnh viện Nhi Đồng TP ủng hộ vật chất và tinh thần tới Trúc Nhi – Diệu Nhi và gia đình vượt qua những thử thách trên chặng đường sắp tới, vừa qua, nhãn hàng Moony đã trao tặng gói Tài trợ tã trẻ em cao cấp Moony Natural tới “song Nhi”.

Gói tài trợ này được Moony cân nhắc lựa chọn tã Moony Natural,tã trẻ em cao cấp nhất của tập đoàn Unicharm Nhật Bản với bề mặt bông Organic, để đảm bảo phù hợp với thể trạng và bảo vệ cơ thể của 2 bé thêm khỏe mạnh trong giai đoạn hậu phẫu.

"Song Nhi" với sản phảm tã chất lượng tốt tại bệnh viện (Ảnh: BV Nhi Đồng Thành Phố)

"Song Nhi" với sản phảm tã chất lượng tốt tại bệnh viện

(Ảnh: BV Nhi Đồng Thành Phố)

Theo thông tin từ phía bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, trong thời gian tới, hai bé sẽ phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để hoàn thiện cơ thể. Do vây, công tác chăm sóc hậu phẫu còn nhiều khó khăn đòi hỏi sự tận tâm chăm sóc của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và gia đình, sự hỗ trợ chuyên sâu từ các biện pháp chăm sóc trẻ sau mổ.

Trong đó, tã trẻ em dùng cho “song Nhi” được đội ngũ điều dưỡng của Bệnh viện lựa chọn theo những tiêu chuẩn “khắt khe” về chất lượng và thành phần nguyên vật liệu để bảo đảm an toàn, chống nhiễm trùng vết mổ, cùng khả năng thấm hút cho bé luôn thoải mái khô ráo khi vận động và ngủ nghỉ. Đặc biệt, sản phẩm tã phải thật mềm để không gây đau, gây trầy, gây hăm, bảo vệ cơ thể 2 bé thêm khỏe mạnh vượt qua giai đoạn hậu phẫu khó khăn.

Được bệnh viện tin tưởng lựa chọn, Moony Natural là tã trẻ em đầu tiên tại Nhật Bản với bề mặt bông Organic cao cấp. Tã được sản xuất từ loại bông hữu cơ, trồng tại các nông trường Nhật Bản 3 năm liền không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không chất phụ gia kết hợp với Công nghệ trộn bông độc quyền của Tập đoàn Unicharm nên rất thân thiện, mềm mại và an toàn với làn da mỏng manh, nhạy cảm.

Đại diện nhãn hàng Moony chia sẻ: “Chúng tôi luôn dõi theo hành trình của Trúc Nhi – Diệu Nhi trong suốt thời gian qua và vô cùng cảm phục trước nghị lực, tinh thần dũng cảm của hai bé và gia đình, cùng sự tận tâm, chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần “chia sẻ yêu thương“ góp phần hỗ trợ gia đình và đội ngũ y- bác sĩ chăm sóc các bé một cách tốt nhất, cùng vượt qua các thử thách tiếp theo, đón chào cuộc sống mới, độc lập và đầy kỳ diệu”