Chia sẻ kinh nghiệm hay về tuyên truyền học tập và làm theo Bác

ANTĐ - Trong các ngày từ 26 đến 28-10, Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 (Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) đã tổ chức hội nghị giao ban thường niên năm 2012 tại tỉnh Hòa Bình với chủ đề “Hiệu quả thực tế từ việc tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên báo chí”.


Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình và đặc biệt là các đại biểu cơ sở là điển hình tiên tiến tại các địa phương về học tập và làm theo Bác được nêu gương trên báo chí đã tham dự hội nghị.

 Giao ban cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6
 Giao ban cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6

Tại hội nghị giao ban, các Hội Nhà báo đã trao đổi nhiều kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế để làm tốt hơn nữa mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, nhất là gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng hiện nay.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống báo, đài Thủ đô. Đến nay, Hội Nhà báo Hà Nội đã duy trì đều đặn Giải báo chí Ngô Tất Tố, thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” và đã thu hút sự tham gia của đông đảo của các hội viên và các cơ quan báo chí Trung ương. 

Nhiều cơ quan báo như An ninh Thủ đô, Đài PTTH Hà Nội,… đã xây dựng và duy trì các chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, “Lực lượng CAND Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện cuộc vận động CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ"... để giới thiệu các gương điển hình tiến tiến, những việc làm hay đang từng ngày từng giờ đóng góp công sức, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Cũng thông qua báo chí, hàng nghìn tấm gương người tốt, việc tốt đã được phát hiện và trở thành những nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước và được tôn vinh.