Chia sẻ khó khăn, phát huy thế mạnh

ANTĐ - Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh điều này với tập thể CBCS CAP Phúc La, quận Hà Đông, đơn vị duy nhất của CATP có trưởng CAP là nữ.

Phòng ngừa tội phạm ở khu đô thị là mục tiêu trọng tâm của CAP Phúc La trong thời gian tới 

“Đoàn công tác CATP chọn CAP Phúc La để kiểm tra tình hình công tác năm 2012, các biện pháp đảm bảo ANTT trọng tâm năm 2013, không chỉ bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về tội phạm, mà còn là cấp phường duy nhất toàn thành phố có đồng chí trưởng CAP là nữ. Chúng tôi muốn nắm bắt, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn và thuận lợi với đơn vị đặc biệt này”, Đại tá Đinh Văn Toản đặt vấn đề với CBCS CAP Phúc La, và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, tại buổi làm việc sáng qua, 28-1. 

Từ xã ngoại thành thay đổi mô hình thành phường nội thành, bên cạnh thuận lợi về kinh tế, xã hội, phường Phúc La gặp không ít khó khăn, nhất là công tác giữ gìn ANTT. Trong 3 năm trở lại đây, dân số của phường tăng đột biến, do cùng lúc 2 khu đô thị là Xa La và Văn Quán – Yên Phúc đi vào khai thác. Dọc hai bên trục đường 70, huyết mạch giao thông lớn nhất của phường Phúc La có 3 bệnh viện lớn, thu hút lượng không nhỏ người dân vãng lai đến khám chữa bệnh hàng ngày. Trung tá Khúc Thị Bạch Liên - Trưởng CAP Phúc La bổ sung 1 yếu tố tiềm ẩn đối với địa bàn, là sự giáp ranh giữa Phúc La với một loạt “vùng nóng” khác của huyện Thanh Trì và quận Hà Đông, như khu vực cổng bệnh viện 09, xã Tân Triều, vườn hoa Văn Quán… Năm 2012, địa bàn phường Phúc La xảy ra gần 70 vụ phạm pháp hình sự, dù đã giảm so với năm 2011, nhưng tính chất phức tạp và nguy cơ còn nhiều. Chiếm phần lớn trong số vụ phạm pháp hình sự là tội phạm trộm cắp, xảy ra chủ yếu ở 2 khu đô thị.

Khẳng định “không có rào cản nào đối với trưởng CAP là nữ trong công tác chuyên môn”, Trung tá Khúc Thị Bạch Liên thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân dẫn đến tồn tại ở địa bàn trong thời gian qua, là công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ đang thực hiện; đội ngũ CBCS trẻ, nhiệt huyết nhiều nhưng cần bổ sung kinh nghiệm. Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình có nơi, có lúc chưa sâu sát, còn bị động; vai trò tham mưu của lực lượng nòng cốt ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu…

“Các đội nghiệp vụ CAQ Hà Đông phải vào cuộc tích cực, phối hợp với CAP rà soát, giải quyết sớm, triệt để những hiện tượng nổi cộm, bất ổn về ANTT”, Đại tá Đinh Văn Toản xác định với chỉ huy CAQ Hà Đông. Theo nhận định của đồng chí Phó Giám đốc CATP, tập thể CBCS CAP Phúc La, nhất là đồng chí trưởng CAP, đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua. Nhưng để đạt hiệu quả hơn nữa, CAP Phúc La cần làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền cơ sở, huy động đoàn thể, người dân vào cuộc, nhất là phải xây dựng và phát huy sức mạnh phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTQ. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, phối hợp cùng CAQ Hà Đông tăng biên chế cho CAP Phúc La, trước mắt, tăng cường trinh sát hình sự, phải nhanh chóng xác lập chuyên án, bắt giữ đối tượng, ổ nhóm có biểu hiện hoạt động trộm cắp ở các khu đô thị. “Phụ nữ làm công tác chỉ huy, lại là chỉ huy cấp cơ sở gần dân, sát dân, tôi tin đồng chí Trưởng CAP sẽ phát huy được thế mạnh của riêng mình, từ đó cùng đơn vị xây dựng tinh thần đoàn kết, chiến đấu, giữ vững bình yên địa bàn”, Đại tá Đinh Văn Toản nói.