Chia sẻ dòng máu nóng, món quà Tết ý nghĩa dành cho người bệnh

ANTD.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, dự kiến cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh. Chính vì vậy, Ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” là sự kiện quan trọng, góp phần bổ sung một lượng máu lớn vào kho máu dự trữ. Đây cũng là món quà Tết vô cùng ý nghĩa dành cho người bệnh trong dịp Tết đến xuân về.

Đây là chia sẻ của GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tại buổi họp báo công bố Ngày hội “Chủ nhật đỏ” lần thứ 9, năm 2017 – sự kiện thường niên do Báo Tiền phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức.

Năm 2016, cả nước đã tiếp nhận được 1.203.041 đơn vị máu, tỷ lệ dân số hiến máu đạt xấp xỉ 1.52%. Lượng máu trên mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các địa phương. Để khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt dịp giáp Tết, “Chủ nhật đỏ” năm nay sẽ có trên 40 ngày hội hiến máu, được đồng loạt tổ chức. Dự kiến tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu. Trong đó nhiều tỉnh/thành phố sẽ phấn đấu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu như: Hà Nội 7.000 đơn vị, TP HCM 3.000 đơn vị, Đắk Lắk 2.500 đơn vị… Ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 sẽ được khai mạc tại Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác vào 7h30 sáng Chủ nhật 8-1 tới.

Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ thu hút sự tham gia của nhiều người nổi tiếng

Ngoài hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân cần truyền máu tại Hà Nội và một số hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Dự kiến, nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, nhân vật của công chúng cũng đến tham dự và hiến máu tại chương trình như các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh, Huyền My, Thanh Tú…; các ca sĩ: Hoàng Bách, Đông Hùng, Huy Quyết, Hồng Chinh; nghệ sĩ Xuân Bắc và nhiều văn nghệ sĩ khác…