“Chìa khóa” nước sạch

ANTĐ - Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch là nhân tố quyết định đối với sức khỏe con người, giữ vững an ninh lương thực cũng như phát triển kinh tế. 

Dùng nước ô nhiễm đã gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm cho người dân ở các nước nghèo

Phát biểu nhân Ngày Nước sạch thế giới (22-3) ,Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng nguồn nước, cải thiện hệ thống vệ sinh toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững. Người đứng đầu LHQ khẳng định nước sạch là chìa khóa dẫn tới phát triển bền vững, là nhân tố quyết định đối với sức khỏe con người, an ninh lương thực và phát triển kinh tế.

Theo các số liệu nghiên cứu, hiện có hơn 2,5 tỷ người trong số hơn 7 tỷ người dân toàn thế giới không được tiếp cận nguồn nước sạch, 1 tỷ người không được tiếp cận các nguồn nước uống an toàn, 2,5 đến 5 triệu người chết mỗi năm liên quan đến nguồn nước. Đặc biệt đã có tới 37 cuộc xung đột, chiến tranh liên quan đến phân chia nguồn nước đã xảy ra trong 50 năm qua.

Nghiên cứu của Viện Khoa học quốc gia Mỹ cũng cho biết, với tốc độ đô thị hóa hiện nay, trong vòng 40 năm tới, sẽ có 993 triệu cư dân thành phố trên thế giới phải sống tằn tiện với lượng nước sinh hoạt chưa đến 100 lít/người/ngày, trong khi một người trung bình sử dụng khoảng gần 400 lít nước mỗi ngày. Hiện thế giới có khoảng 150 triệu người đang sử dụng dưới 100 lít nước/người/ngày. 

Các tác động của biến đổi khí hậu cũng đẩy hơn 100 triệu người vào cảnh thiếu nước sạch phục vụ các sinh hoạt thiết yếu, như nấu ăn, tắm giặt... Nghiên cứu trên cho biết khủng hoảng nguồn nước không những đe dọa các điều kiện vệ sinh tối thiểu của người dân các thành phố đang phát triển nhanh nhất thế giới, mà còn gây hại tới môi trường tự nhiên do việc bơm nước tràn lan từ các ao hồ, sông ngòi... 

Lên tiếng nhân Ngày Nước sạch thế giới năm nay, Phó Tổng Thư ký LHQ Jan Eliasson cho biết, trên thế giới hiện có khoảng 780 triệu người không có điều kiện tiếp cận với nguồn nước sạch và 2,5 tỷ người không có nhà vệ sinh. Điều kiện vệ sinh tồi tệ chính là nguyên nhân các bệnh gây tử vong cao ở trẻ em bao gồm tiêu chảy, mất nước và bệnh tả... với khoảng 3.000 ca tử vong mỗi ngày của trẻ em dưới 5 tuổi và 443 triệu ngày học của trẻ em bị mất mỗi năm vì các bệnh liên quan đến thiếu nước sạch và các điều kiện vệ sinh.

Cũng theo số liệu của LHQ, hơn một nửa dân số thế giới hiện đang phải dựa vào các nguồn nước chung giữa các quốc gia, hơn 90% dân số thế giới sinh sống tại các quốc gia có sông hoặc hồ chứa nước chung với quốc gia khác. Tuy nhiên, 60% lượng sông hồ này hiện chưa có bất kỳ một văn bản pháp lý quốc tế nào về hoạt động hợp tác sử dụng.

Chính vì thế, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết, Đại hội đồng LHQ đã chọn năm 2013 là năm quốc tế về hợp tác nước sạch, tập trung vào tìm kiếm một nền tảng để các quốc gia thúc đẩy hợp tác trong quản lý và bảo vệ nguồn nước dựa trên nền tảng lợi ích hòa bình và phát triển, giúp tăng cường nhận thức và đẩy mạnh hợp tác nhiều chiều xung quanh vấn đề nước sạch. Ông nhấn mạnh biến đổi khí hậu và dân số tăng nhanh đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế phải hợp tác chặt chẽ với nhau hơn bao giờ hết để bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên hữu hạn quý giá này.