Chỉ vì một câu chửi, dùng điếu cày đánh chết bạn nhậu

ANTĐ - Ngày 7-10, Công an phường Hạ Đình, phối hợp cùng Đội hình sự Công an quận Thanh Xuân và Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 6-10, Trần Văn Hoàng, SN 1985, trú ở Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình, cùng bạn là Lê Văn Thắng, SN 1982, trú ở Tiên Lữ, Hưng Yên, hiện tạm trú tại xóm Đình Nguyên, Minh Khai, Từ Liêm, đến bãi trông giữ xe ô tô tại số 71 phố Nguyễn Xiển, thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, chơi với 1 người bạn làm tại đây là Nguyễn Thanh Tùng, SN 1991, trú tại Văn Lãng, Tiền  Hải, Thái Bình.

Chiếc điếu cày Tùng đã dùng để vụt Thắng tử vong

Khi đến nơi, Hoàng gọi 1 ca bia ngồi uống cùng Tùng và Thắng. Một lúc sau giữa Thắng và Tùng xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì bị Thắng chửi, Tung liền cầm chiếc điếu cày đánh vào sau gáy Thắng, khiến Thắng gục tại chỗ. Được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến 4h ngày 7-10, Thắng đã tử vong tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hạ Đình đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh vụ án.

Sau khoảng 20 giờ các trinh sát Công an phường Hạ Đình vận động, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý.