Chỉ vì cốc bia, nam thanh niên bị "ăn" dao mất mạng

ANTĐ - Do mâu thuẫn bộc phát trong lúc uống bia, Thành và Trung đã dùng dao chém nhiều nhát vào Mạnh khiến Mạnh tử vong.

18h ngày 23-7, Trần Thế Mạnh (SN 1971, ở 154 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngồi uống bia tại 34A Trần Phú, phường Điện Biên.

Nhận ra bàn bên cạnh có người quen, Mạnh sang mời bia. Sau đó giữa mạnh và 2 đối tượng bàn bên là Nguyễn Hà Trung (SN 1976) và Nguyễn Trung Thành (SN 1980), cùng ở 114 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Sau khi được mọi người can ngăn, anh Mạnh thanh toán tiền ra về. Trung và Thành cũng quay về.

10 phút sau, Mạnh quay lại quán bia. Trung và Thành cũng quay lại quán bia. Lời qua tiếng lại, Mạnh cầm 2 cốc bia đuổi ném vào mặt Thành, rồi bị Trung và Thành dùng dao chém lại.

Mạnh gục ngã, được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn đến 20h10 cùng ngày thì tử vong.

Phòng PC45 phối hợp cùng Công an quận Ba Đình bắt đối tượng Trung, truy bắt đối tượng còn lại.