Chi tiết lời khai của tên cướp nhiễm Covid-19 xông vào nhà dân cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

ANTD.VN - Khi phát hiện căn nhà mở cửa cuốn chỉ có 1 phụ nữ cùng 2 đứa trẻ, Đỗ Ngọc Tú đã xông vào, giơ dao đe dọa chủ nhà với mục đích cướp tài sản, đã lấy đi một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max và 1 thẻ ATM.

Clip: Lời khai Đỗ Ngọc Tú tại cơ quan công an

Xông vào nhà và để lộ cho bị hại nhìn thấy con dao mang theo, khi bị hại nói không có tiền, Đỗ Ngọc Tú (SN 1991) trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã dùng dao đe dọa, lấy điện thoại iPhone 11 Pro max, ép chị này đi lên tầng 2 , mở tủ để lục soát nhưng không tìm được tài sản gì.

Lo sợ ảnh hưởng tính mạng, bị hại đã đề nghị chuyển khoản tiền cho Tú nhưng anh ta nói không chuyển khoản được và đã yêu cầu người phụ nữ đưa thẻ ATM cùng mật khẩu để tự đi rút tiền.

Người phụ nữ làm theo nhưng sau lần rút đầu tiên được 3 triệu, chiếc thẻ ATM đã bị khóa.

Đỗ Ngọc Tú nợ một khoản tiền gần 100 triệu đồng đã đến ngày trả nhưng do không có nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Tối 14-1, anh ta xông vào nhà dân cướp tài sản nhưng đã bị bắt vào rạng sáng 16-1. Sau khi thực hiện vụ cướp tài sản, anh ta phát hiện bản thân mắc Covid-19.